MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM (người đứng) phát biểu khai mạc lấy ý kiến góp ý các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ảnh Nam Dương

Cần chăm lo việc làm, thu nhập cho người lao động, cán bộ công đoàn

Nam Dương LDO | 04/11/2020 16:20
Hiện nay, hầu hết cán bộ công đoàn tại doanh nghiệp là kiêm nhiệm, làm việc do được tín nhiệm bầu ra, chứ không phải là do tiền lương, thu nhập của công việc công đoàn.

Gần 70 cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch LĐLĐ các quận, huyện, công đoàn ngành, sở khối, cấp trên trực tiếp cơ sở đã tham gia Hội nghị thông tin kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng do LĐLĐ TPHCM tổ chức chiều 4.11.

Các ý kiến đều cho rằng dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng, khoa học, phản ánh tình hình thực tế, tầm nhìn, khát vọng chung của cả dân tộc, trong đó có tổ chức CĐ, CNVCLĐ, mở ra tương lai cho đất nước.

Ông Nguyễn Thái Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn các KCX-KCN TPHCM, cho biết hiện nay, nhiều chủ đầu tư các KCX-KCN không muốn tiếp tục cho thuê nhà xưởng với doanh nghiệp thâm dụng lao động, nên khả năng một lượng lớn lao động sẽ có khả năng bị mất việc. Ngoài ra, trong thời gian dài, NLĐ làm việc trong các doanh nghiệp gia công, tiền lương, thu nhập thấp, do đó nên cần có chính sách đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề cho NLĐ để đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Thái Thành cho rằng cần quan tâm đào tạo tay nghề để nâng cao thu nhập cho người lao động. Ảnh Nam Dương

Ông Võ Văn Đặng, Phó Chủ tịch Công đoàn SacomBank đề nghị cần quan tâm đến vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng Đảng, đặc biệt phải chú ý xem xét bồi dưỡng đội ngũ công nhân, nhất là công nhân kỹ thuật cao vào Đảng để tiếp tục giữ vững bản chất giai cấp của Đảng. Đồng thời, phải củng cố và phát triển liên minh giai cấp công nhân – nông dân vì đây vẫn là hai giai cấp quan trọng, đông đảo trong xã hội.

Có ý kiến cho rằng, việc xây dựng nhà ở xã hội cho NLĐ có thu nhập thấp chủ trương thì đúng, nhưng các chính sách cụ thể thì không đồng bộ nên doanh nghiệp xây dựng không quan tâm đầu tư dẫn đến không đạt chỉ tiêu đề ra. Số lượng NLĐ được mua nhà ở xã hội còn rất khiêm tốn. Do đó, cần phải có chính sách đồng bộ để thu hút doanh nghiệp quan tâm, đầu tư xây dựng nhà ở cho NLĐ có thu nhập thấp.

Đại diện LĐLĐ Quận 7 nhận xét thời gian qua tình hình thiên tai, lũ lụt đã tác động lớn đến đời sống của người dân miền Trung, trong khi tỷ lệ che phủ rừng tự nhiên bị giảm. Do đó cần phải có chính sách quan tâm trồng rừng để hạn chế tác động của thiên tai, lũ lụt.

Đại biểu tham gia góp ý kiến cho các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ảnh Nam Dương

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn các doanh nghiệp công ích và dịch vụ thương mại TPHCM, kiến nghị cần quan tậm xây dựng chất lượng nguồn nhân lực trong đội ngũ cán bộ công đoàn và có chính sách chăm lo, bảo vệ người làm công tác công đoàn trong doanh nghiệp, nhất là trong thời gian tới đây có tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp. Vì hiện nay, các cán bộ công đoàn tại doanh nghiệp chủ yếu là kiêm nhiệm, làm việc do được tín nhiệm bầu ra, chứ không phải là do tiền lương, thu nhập của công việc công đoàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn