MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Phước Lộc (bên phải) tặng quà của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho CNVLĐ quận Bình Tân. Ảnh: Nam Dương

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thăm, tặng quà Tết công nhân lao động

Nam Dương LDO | 24/01/2022 15:15

TPHCM- Lãnh đạo Thành ủy TPHCM đã thăm, chúc Tết, tặng quà cho 200 công nhân lao động, trị giá 1.250.000 đồng/phần, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 250.000 đồng.

Chiều 24.1, đoàn công tác của Thành ủy TPHCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà công nhân lao động quận Bình Tân, TPHCM. Cùng đi còn có các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ TPHCM, Quận Bình Tân.

Ông Nguyễn Phước Lộc đã chuyển lời chúc Tết của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, chúc sức khỏe, hạnh phúc  đến các công nhân lao động quận Bình Tân.

Ông Nguyễn Phước Lộc tặng quà cho các công nhân lao động. Ảnh: Nam Dương

Ông Lộc nhấn mạnh mỗi dịp Tết, lãnh đạo TPHCM đều tổ chức nhiều đoàn đi thăm, chúc Tết, tặng quà đến các công nhân lao động, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp Tết năm nay, TPHCM tổ chức với chủ đề "Tết tri ân, Tết nghĩa tình" thể hiện sự quan tâm của Thành phố để mọi người đều có Tết bình an, hạnh phúc sau những ngày khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Ông Lộc đánh giá cao và ghi nhận những chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TPHCM chăm lo cho công nhân lao động để mọi người cùng có “Tết sum vầy – Xuân bình an”. Đồng thời, cảm ơn doanh nghiệp dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn quan tâm lo cho công nhân lao động.

Ông Lộc cũng cảm ơn các công nhân lao động của quận Bình Tân đã chịu nhiều vất vả, khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, đồng thời cho biết hiện TPHCM đã trở thành vùng xanh, kinh tế - xã hội từng bước phục hồi, phát triển, đời sống công nhân lao động từng bước ổn định trở lại.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao quà cho các công nhân lao động. Ảnh: Nam Dương

Ông Lộc ân cần căn dặn các công nhân nhanh chóng trở lại làm việc sau Tết để cùng doanh nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

"Doanh nghiệp phát triển tốt sẽ chăm lo tốt hơn cho người lao động và ngược lại công nhân được chăm lo tốt hơn sẽ cống hiến nhiều hơn cho doanh nghiệp, xã hội", ông Lộc nói.

Thay mặt các công nhân lao động, anh Võ Thanh Hòa - công nhân Công ty TNHH PouYuen Việt Nam – bày tỏ vinh dự, xúc động khi được các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền TPHCM đã luôn quan tâm, dành nhiều tình cảm đặc biệt để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện cho công nhân lao động được vui đón Tết cổ truyền trong niềm hân hoan, hạnh phúc và sum vầy.

Chủ tịch UBND Quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt tặng quà cho các công nhân lao động. Ảnh: Nam Dương

“Thay mặt cho 200 công nhân lao động hôm nay, chúng tôi xin hứa đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, luôn tuân thủ và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, sau Tết sẽ trở lại làm việc theo đúng thông báo của công ty, tiếp tục thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đóng góp ngày càng hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM nói chung, quận Bình Tân nói riêng. Đồng thời, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022 của TPHCM: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Dịp này, lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM, quận Bình Tân đã tặng quà cho 200 công nhân, mỗi người một phần quà trị giá 1.250.000  đồng, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 250.000 đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn