MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn đợt dịch năm 2021 (ảnh minh hoạ). Ảnh: CĐH

Hướng dẫn các Công đoàn cơ sở ký 9 bản Thoả ước lao động tập thể

Hải Anh LDO | 09/04/2022 06:43
Hà Nội – Tính đến nay, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã hướng dẫn các Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị ký 9 bản  Thoả ước lao động tập thể; xây dựng thang bảng lương, nội quy lao động theo Bộ Luật Lao động năm 2019. 

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận còn triển khai văn bản, hướng dẫn chỉ đạo 100% các Công đoàn cơ sở tổ chức xong Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và hiện tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị Người lao động theo tiến độ thời gian.

Liên đoàn Lao động quận cũng triển khai và đăng ký mô hình Dân vận khéo trong các cấp Công đoàn quận năm 2022 theo Hướng dẫn của Ban Dân vận Quận ủy; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”; tăng cường thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, đến nay đã thành lập mới được 13/44 Công đoàn cơ sở  với 611/3.250 đoàn viên Công đoàn.

Hiện Liên đoàn Lao động quận đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn quý II/2022 và những hoạt động trọng tâm trong Tháng công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Liên đoàn Lao động quận yêu cầu các Chủ tịch Công đoàn cơ sở nỗ lực hơn nữa, có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù của đơn vị để tăng tốc phấn đấu hoàn thành sớm các chỉ tiêu nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở quý II. Các hoạt động tập trung vào chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động; phối hợp để thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể; tổ chức tốt Kế hoạch thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn