MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chương trình phối hợp giữa các cơ quan nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên. Ảnh: CĐH

Ký kết Chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua

Hải Anh LDO | 16/03/2022 07:06

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hoà tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện giai đoạn 2022 – 2025 và với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện giai đoạn 2022-2026. Một trong những mục tiêu của Chương trình phối hợp là đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên…

Đại diện lãnh đạo ba cơ quan trao đổi, thống nhất các nội dung phối hợp trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó, nhấn mạnh nội dung phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục; đại diện, chăm lo, bảo vệ; tổ chức các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và nữ công nhân viên chức lao động ngày càng lớn mạnh; phát huy vai trò của Công đoàn các cấp huyện tham gia công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành Giáo dục & Đào tạo, cũng như phát huy thế mạnh của nữ công nhân viên chức lao động trong gia đình và xã hội…

Cụ thể, đối với ngành Giáo dục & Đào tạo, phối hợp triển khai hiệu quả, đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua như “Dạy tốt - Học tốt”, “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Người tốt, việc tốt”; gắn với các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Xây dựng nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”...

Phối hợp chỉ đạo các trường học trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chương trình đổi mới phương pháp dạy học và quản lý giáo dục; tổ chức hội thảo chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng bài giảng điện tử và phần mềm hỗ trợ dạy học…

Đối với Hội Liên hiệp phụ nữ, phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”; gắn với các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch” và cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, hưởng ứng Tuần lễ Áo dài hàng năm; phối hợp hỗ trợ nữ công nhân viên chức lao động vay vốn giải quyết việc làm và phát triển kinh tế gia đình; giúp đỡ nữ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn