MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các cán bộ Công đoàn Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội trực tiếp trao hàng hoá từ chuyến xe “Siêu thị đoàn viên công đoàn” cho công nhân. Ảnh: Hải Yến

Màu áo xanh kết nối Công đoàn và người lao động

Linh Nguyên LDO | 23/01/2023 15:00

Màu áo xanh Công đoàn đã in sâu trong suy nghĩ, trong tình cảm của đoàn viên, người lao động. Bởi bất cứ khi nào gặp khó khăn, những cán bộ Công đoàn đều có mặt để giúp đỡ, hỗ trợ.

Người lao động đã nhớ tên cán bộ Công đoàn

Giữa tháng 12.2022, những công nhân đang làm việc tại một số doanh nghiệp Khu công nghiệp Phú Nghĩa đã vui mừng khi được mua hàng bằng phiếu do Công đoàn hỗ trợ từ chuyến xe “Siêu thị đoàn viên công đoàn”. Hàng hoá của chuyến xe này cũng được bán với giá ưu đãi.

Nhiều công nhân cho biết khi ra đến khu vực xe đỗ họ nhận ngay ra màu áo xanh đồng phục của các cán bộ Công đoàn vì năm trước, trong thời gian thực hiện giãn cách để phòng chống dịch COVID-19, cũng những người khoác trên mình màu áo Công đoàn ấy đã đến tận nơi để trao nhu yếu phẩm cho họ…

Ông Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ Tết cho công nhân tại nơi làm việc. Ảnh: Ngọc Ánh 

Đối với những cán bộ Công đoàn, không gì vui và tự hào hơn khi được công nhân lao động nhận ra mình. Ông Đinh Quốc Toản – Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội đã được công nhân khu nhà trọ chào rõ tên khi tới thăm họ dịp Tết Nguyên đán. Họ bảo, biết ông, biết cả tên ông vì ông hay đến thăm công nhân. Trong thời gian dịch bệnh, ông Toản cùng các cán bộ Công đoàn Các khu công nghiệp – chế xuất mặc quần áo bảo hộ chống dịch đến tận nơi trao nhu yếu phẩm cho công nhân. Còn Tết này, ông lại cùng các cán bộ đến khu nhà trọ trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Toản cho biết năm nay là năm Công đoàn Các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động với số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Theo ông, chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động không chỉ là chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn mà còn là tình cảm giữa cán bộ Công đoàn với người lao động.

Để có những món quà từ nhỏ đến lớn trao giải thưởng cho đoàn viên, người lao động tại Tết Sum vầy – Xuân gắn kết, các cán bộ Công đoàn của ngành Xây dựng Hà Nội đã tự tay lựa chọn, sao cho những món quà đó phù hợp với nhu cầu của anh chị em công nhân.

Bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội bày tỏ hy vọng mỗi khi anh chị em công nhân sử dụng những món quà này trong cuộc sống thường ngày sẽ nhớ đến những tấm lòng thơm thảo của doanh nghiệp trong ngành (đã tài trợ), nhớ đến tình cảm của cán bộ Công đoàn muốn trao gửi. Từ đó tiếp tục gắn bó sâu sắc với đơn vị, doanh nghiệp và các cấp Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.

Mong giúp được nhiều đoàn viên, người lao động.

Năm nay là năm đầu tiên Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội được giao nhiệm vụ tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa hơn 1.000 công nhân khó khăn thuộc Các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội và Công đoàn Dệt may Hà Nội về quê đón Tết Nguyên đán. Trong buổi sáng rét lạnh của Hà Nội, trước giờ lên xe về quê, nhiều công nhân nói rằng họ cảm ơn Công đoàn, cảm ơn những người mặc áo màu xanh Công đoàn đã không chỉ bố trí xe mà còn đến từ rất sớm để hỗ trợ họ lên xe. Khi được hỏi sao lại biết màu áo xanh Công đoàn? Anh chị em công nhân trả lời “đã quen với màu áo của các cán bộ Công đoàn mỗi khi đến với họ”. Để chuẩn bị cho những chuyến về quê an toàn, cán bộ Công đoàn ở Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị lo xe, tổng hợp danh sách công nhân được hỗ trợ vé xe từ các đơn vị…

Cán bộ Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội trực tiếp bê vác hàng hoá của chuyến xe “Siêu thị đoàn viên Công đoàn”. Ảnh: Hải Yến 

Trở lại với chuyến xe “Siêu thị đoàn viên Công đoàn” cũng do Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, bà Vũ Thị Hương – Giám đốc Trung tâm chia sẻ trước sự khó khăn về việc làm, thu nhập của người lao động, bà cũng như các cán bộ Công đoàn đều mong tổ chức được thêm nhiều chuyến xe đem hàng hoá phục vụ đoàn viên, người lao động hơn nữa…

Trao đổi với chúng tôi, các cán bộ Công đoàn ít mong gì cho bản thân mà họ chỉ mong muốn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động. Bởi theo họ, như vậy vừa giúp đỡ cho đoàn viên, người lao động những lúc khó khăn, để họ yên tâm làm việc, vừa kết nối tổ chức Công đoàn với người lao động một cách bền chặt. Hành động với suy nghĩ ấy nên đến nay, hình ảnh cán bộ Công đoàn trong áo màu xanh đã để lại ấn tượng sâu sắc với người lao động và  với cả người sử dụng lao động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn