MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và thành phố Hà Nội trao Quyết định thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội. Ảnh: Hà Anh

Ra mắt Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội

Việt Lâm LDO | 06/10/2022 11:08

Hà Nội - Ngày 6.10, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội. Tới dự có ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam... 

Tại buổi lễ, ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết: Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 550/QĐ-LĐLĐ ngày 13.12.2004 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Từ khi thành lập tới nay, hoạt động của Trung tâm đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

“Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới, dưới sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã xây dựng Đề án phát triển Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội, thành Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội.

Đây là chủ trương hết sức đúng đắn, cần thiết và kịp thời, phù hợp với các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tổ chức Công đoàn, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Đây là mô hình hoạt động mới, nhằm tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên công đoàn và người lao động, hỗ trợ các cấp công đoàn về đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể...” - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho biết.

Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã công bố Quyết định số 3548-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội về việc đổi tên Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội thành Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội, trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội kể từ ngày 1.9.2022; bà Vũ Thị Hương được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập và tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, dự báo tương lai gần sẽ xuất hiện tổ chức đại diện người lao động khác, cạnh tranh trực tiếp với tổ chức Công đoàn Việt Nam…

Do đó đòi hỏi các cấp Công đoàn phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từng bước đáp ứng yêu cầu chính đáng của đoàn viên, người lao động.

“Việc phát triển Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội nhằm hướng hoạt động của các cấp Công đoàn ngày càng sát hơn với nhu cầu của số đông đoàn viên, người lao động.

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội là mô hình hoạt động không chỉ mới với LĐLĐ thành phố Hà Nội mà còn với cả tổ chức Công đoàn, do đó, LĐLĐ thành phố Hà Nội và các cấp công đoàn tích cực quan tâm, hỗ trợ để Trung tâm hoạt động có hiệu quả” - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chỉ đạo.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Liên đoàn Lao động Thành phố trao sổ tiết kiệm hỗ trợ cho 2 CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng); trao 30 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất, và quà trị giá 350 nghìn đồng/suất) cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn