MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đội thi gói bánh chưng tại Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ" do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức. Ảnh: Minh Hải

Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ mang lại niềm vui cho đoàn viên, người lao động Thủ đô

Kiều Vũ LDO | 21/01/2024 14:45

Hà Nội - Chiều 21.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024.

Tại Chương trình Tết Sum vầy, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tặng 800 suất quà, mỗi suất 1,5 triệu đồng tiền mặt và túi quà trị giá 350.0000 đồng.

Ngoài ra công nhân lao động tham dự Tết Sum vầy còn cơ hội được tham gia bốc thăm trúng thưởng với 186 giải thưởng; được tặng phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng để mua hàng tại chương trình Chợ Tết Công đoàn.

Các hoạt động khác đem lại niềm vui cho đoàn viên, người lao động tại Tết Sum vầy là chương trình nghệ thuật và tham gia thi gói bánh chưng. Trong đó, phần thi gói bánh chưng có sự tham gia của 8 đội thi đến từ 8 Cụm thi đua Liên đoàn Lao động Thành phố.

Cùng với đó, CNLĐ còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật hấp dẫn, tham gia thi gói bánh chưng. Riêng phần thi gói bánh chưng có 8 đội dự thi đến từ 8 Cụm thi đua Liên đoàn Lao động Thành phố.

Cán bộ, đoàn viên cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội hướng dẫn, phục vụ đoàn viên, người lao động tại gian hàng 0 đồng ở Chợ Tết Công đoàn năm 2024. Ảnh: Kiều Vũ

Trong khuôn khổ hoạt động này, Chợ Tết Công đoàn phục vụ đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô được tổ chức từ 20 - 22.1 với 120 gian hàng của 86 doanh nghiệp bán các sản phẩm có giá ưu đãi cho công nhân; có gian hàng giá 0 đồng. Tại đây cũng có khu vực dành cho không gian Tết xưa và tổ chức nhiều chương trình văn nghệ phục vụ công nhân lao động trong suốt thời gian diễn ra Chợ Tết Công đoàn.

Trên tinh thần “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung mọi nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Trong đó ưu tiên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm; đoàn viên, người lao động thuộc gia đình chính sách, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết; đoàn viên, người lao động ở lại đơn vị, doanh nghiệp để phục vụ công tác, sản xuất, kinh doanh vào kỳ nghỉ Tết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn