MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Phạm Quang Thanh - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội tặng quà công nhân nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: CĐ Hà Nội

Trên 144 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong dịp Tết

Hà Anh LDO | 01/02/2023 06:00

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thông qua các hoạt động, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã chi trên 144 tỉ đồng để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động. Trong đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và công đoàn cấp trên cơ sở đã dành nguồn kinh phí hơn 74 tỉ đồng để chi hỗ trợ cho 87.201 đoàn viên, người lao động khó khăn. 

Theo LĐLĐ thành phố Hà Nội, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, LĐLĐ thành phố đã tập trung tổ chức các hoạt động lớn, gồm: Chương trình “Tết sum vầy” với sự tham gia của 1.005 công nhân lao động. Tại chương trình, LĐLĐ thành phố đã trao trực tiếp 1.005 suất quà (gồm 1 triệu tiền mặt, 1 túi quà, phiếu mua hàng giảm giá); 201 giải thưởng bốc thăm trúng thưởng; quyết định hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 26 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn.

LĐLĐ thành phố tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành ủy trực tiếp đến thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại 30 đơn vị, doanh nghiệp. Hỗ trợ cho 1.481 đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do thiếu, mất việc làm, bị nợ lương với số tiền trên 1 tỉ đồng.

Đồng thời, tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn” với sự tham gia của 48 doanh nghiệp, 72 gian hàng, cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ trong dịp Tết với mức giảm giá từ 10%-50%; tại chương trình hỗ trợ tặng phiếu mua hàng, tặng quà cho 5.500 đoàn viên, người lao động.

Tổ chức Chương trình “Xe ôtô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết” với 30 chuyến xe, đưa 1.200 công nhân lao động khu công nghiệp và chế xuất về quê đón Tết.

Thông qua các hoạt động trên đã góp phần để đoàn viên, người lao động đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn. Từ đó, tư tưởng của công nhân lao động trên địa bàn Thành phố ổn định, đón Tết vui tươi, phấn khởi.

Lãnh đạo LĐLĐ TP.Hà Nội và Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tặng quà công nhân nhân dịp công nhân quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Ngọc Ánh 

Tính đến hết ngày 30.1 (tức mùng 9 Tết), 100% doanh nghiệp tại các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã mở lại xưởng sản xuất nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023; có hơn 161.700 đoàn viên, CNLĐ trở lại làm việc (chiếm gần 99% tổng số lao động đang làm việc trong các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội).

Ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội cho biết, trong Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp tại 10 khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao đều làm tốt công tác bảo vệ, an toàn phòng, chống cháy nổ, không có vấn đề lớn xảy ra. Đoàn viên, CNLĐ nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông, góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết. Không có hiện tượng công nhân lao động vi phạm về quản lý, sử dụng pháo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các Khu công nghiệp, chế xuất ổn định.

“Công nhân từ khắp các tỉnh quay trở lại Hà Nội, quay trở lại nhà máy với tinh thần phấn khởi, quyết tâm cao trong lao động sản xuất, tích cực hưởng ứng việc đăng ký các công trình, sản phẩm chất lượng cao mừng Đảng, mừng Xuân mới, tạo khí thế ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm. Điều đáng phấn khởi, một số doanh nghiệp quyết định tăng lương cho CNLĐ, tiêu biểu như Công ty TNHH Katolec Việt Nam tăng lương 300.000 đồng/người; Công ty TNHH Young Fast tăng lương 6%, Công ty TNHH Toto Việt Nam tăng 7,6%” - ông Thắng cho hay.

Trong thời gian tới Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tiếp tục tập trung rà soát, lập hồ sơ hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động khó khăn do bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng theo tinh thần Nghị quyết 06/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sớm hoàn thiện hồ sơ gửi Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội để hỗ trợ kịp thời, giảm khó khăn cho đoàn viên, người lao động. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn