MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh, thăm và trao "Túi An sinh Công đoàn" cho đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Trí Dũng

Truyền thông Công đoàn tỉnh Trà Vinh năm 2021: Thích ứng và lan tỏa

TRÍ DŨNG LDO | 09/12/2021 11:25

TRÀ VINH - Ngay từ đầu năm 2021, hoạt động Công đoàn của tỉnh Trà Vinh nói chung và công tác tuyên truyền, vận động nói riêng đã được lên kế hoạch với nhiều hoạt động cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 bùng phát đợt thứ 4 làm ảnh hưởng đến nhiều hoạt động, nhất là các hoạt động phong trào, có sự tham gia trực tiếp của đoàn viên và người lao động.

Thích ứng trong dịch COVID-19

Trước tình hình đó, LĐLĐ tỉnh đã nhanh chóng chuyển đổi trạng thái hoạt động, từ trực tiếp sang sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin, báo chí, mạng xã hội để triển khai các hoạt động đảm bảo thích ứng và lan tỏa trong các cấp Công đoàn, đoàn viên, người lao động và xã hội bằng các hình thức, phương pháp phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19.

Trong đó nổi bật là tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam, tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới thu hút 115.050 lượt đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tham gia (tăng 11 lần so với cuộc thi năm 2020). Đây là cuộc thi có quy mô lớn, truyền tải nhiều thông tin, kiến thức bổ ích, có sức lan tỏa sâu rộng, được sự quan tâm của các cấp Công đoàn, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Việc phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trong đoàn viên, CNVCLĐ và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Trà Vinh năm 2021 cũng được đổi mới hình thức bằng cách gửi bài dự thi qua email rất thuận tiện, không mất nhiều thời gian, người dự thi không phải trực tiếp nộp bài mà vẫn đảm bảo nội dung, hình thức trình bày… Dù thời gian tổ chức khá ngắn nhưng cuộc thi đã thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Trà Vinh tham gia với 811 bài dự thi.

Đẩy mạnh các kênh truyền thông

LĐLĐ tỉnh đã ký kết kế hoạch phối hợp với Đài PTTH và Báo Trà Vinh xây dựng chuyên mục “Lao động và Công đoàn” phát hành mỗi tháng 01 kỳ, tham gia xây dựng trang LĐLĐ tỉnh Trà Vinh trên Báo Lao Động. Trong những sự kiện lớn, những hoạt động nổi bật, LĐLĐ tỉnh thường xuyên liên hệ, cung cấp thông tin, đưa tin, ảnh đăng trên Tạp chí Lao động và Công đoàn, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài TNVN,… Hoạt động của website LĐLĐ tỉnh cũng được nâng cao chất lượng, lượng truy cập tăng 20%.

Truyền thông mạng xã hội cũng được quan tâm và khai thác có hiệu quả, trang fanpage Công đoàn tỉnh Trà Vinh, trang Nhịp sống công nhân Trà Vinh hình thành từ năm 2016, hiện đăng tải ít nhất 4 - 6 thông tin/tuần. Nhóm Nhịp sống công nhân Trà Vinh có 500 thành viên. Thành lập  trang Zalo Official Account của Liên đoàn Lao động tỉnh; 11/13 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trang fanpage, Zalo Official Account đăng thông tin hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh quan tâm phát triển các kênh truyền thông, trong thời gian qua, LĐLĐ tỉnh cũng đã chú trọng xây dựng các sản phẩm truyền thông - văn hóa có nội dung và thông điệp phù hợp với mục tiêu và nhóm đối tượng đã xác định; Tổng hợp, xây dựng các sản phẩm truyền thông bằng nhiều hình thức như hình ảnh, video ngắn, thiết kế đồ họa infographic... phục vụ công tác truyền thông trong hệ thống Công đoàn.

Ở một số doanh nghiệp có đông lao động, CĐCS đã kịp thời đăng tải các thông tin tuyên truyền bằng các chia sẻ thông tin, thông điệp, kết nối, tham gia các nhóm Facebook, Zalo của công nhân tại doanh nghiệp. Việc tiếp cận với công nhân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tham gia hỗ trợ xử lý các vấn đề bức xúc đã tạo uy tín và tiếng nói của tổ chức Công đoàn với người lao động.

Có thể nói, hoạt động truyền thông trong Công đoàn tỉnh Trà Vinh trong năm 2021 đã trở thành một nhiệm vụ thường xuyên, được xây dựng, phát triển với đường hướng rõ ràng hơn. Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, xây dựng các kênh truyền thông mới, cách làm mới, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả trong cách truyền thông Công đoàn ở các cấp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn