MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn viên CĐCS Sở Nội Vụ Tuyên Quang đang trao đổi về sáng kiến "Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số Tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến 2030". Ảnh: CĐTQ

Công đoàn Tuyên Quang phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu 3.000 sáng kiến

Thanh Hải LDO | 07/06/2022 11:08

Tuyên Quang - Kết thúc Giai đoạn 1 thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động, tính đến hết ngày 31.5.2022, toàn tỉnh đã có 3.103 đề tài, sáng kiến của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ được cập nhật lên Cổng thông tin trực tuyến của Chương trình - đạt 155% chỉ tiêu đã đề ra. 

Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang cho biết, để đạt được kết quả trên, LĐLĐ tỉnh kịp thời ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện trong các cấp công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ; thực hiện giao chỉ tiêu cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, phân công trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ việc thực hiện của các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trên địa bàn tỉnh. 

Và để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao trong Giai đoạn 1 (kết thúc vào ngày 31.5.2022), LĐLĐ tỉnh đã phát động, tổ chức thực hiện Chiến dịch thi đua cao điểm thực hiện Chương trình từ ngày 25.4.2022 đến hết ngày 31.5.2022. 

Trong giai đoạn 1, đã có 6/11 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành vượt chỉ tiêu được LĐLĐ tỉnh giao, tiêu biểu là Công đoàn ngành Giáo dục (đạt 242% chỉ tiêu), LĐLĐ thành phố Tuyên Quang (đạt 126%), LĐLĐ huyện Sơn Dương (đạt 114%), LĐLĐ huyện Chiêm Hóa (đạt 113%). 

Để kịp thời biểu dương các tập thể có thành tích xuất sắc việc tổ chức thực hiện giai đoạn 1 của Chương trình, LĐLĐ tỉnh đã xét tặng Bằng khen cho 6 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gồm Công đoàn ngành Giáo dục, LĐLĐ thành phố Tuyên Quang và các LĐLĐ huyện Sơn Dương, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn…

Phát huy kết quả đã đạt được trong giai đoạn 1, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện tốt giai đoạn 2 của Chương trình (từ tháng 6.2022 đến tháng 8.2023) để thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948-11.6.2023) và Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII với mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu có từ 3.000 đề tài, sáng kiến trở lên đăng ký tham gia Chương trình, tích cực góp phần cùng cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn trong cả nước thi đua hoàn thành thắng lợi Chương trình…


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn