MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công đoàn Vĩnh Long: Vượt qua khó khăn, thách thức chăm lo người lao động

Ngọc Long LDO | 13/01/2022 15:28

Vĩnh Long - Ngày 12.1, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Thế - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Theo báo cáo, năm 2021, trước những khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp Công đoàn Vĩnh Long đã có nhiều nỗ lực, cố gắng ổn định, vừa duy trì hoạt động, vừa phòng chống dịch và tập trung công tác chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động.

Kịp thời triển khai thực hiện các Nghị quyết, chính sách của Chính phủ; các chương trình, các gói hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN và kế hoạch của LĐLĐ tỉnh chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch và CNLĐ tham gia sản xuất “3 tại chỗ”; hỗ trợ “Sổ tiết kiệm Công đoàn” cho con CNLĐ mồ côi cha, mẹ mất vì COVID-19...

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế trao cờ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể xuất sắc.

Kết quả, các cấp Công đoàn đã hỗ trợ 13.086 đoàn viên, người lao động và 26 đơn vị tổng giá trị trên 8,7 tỉ đồng. Đã huy động trên 3,8 tỉ đồng đóng góp Quỹ xã hội LĐLĐ tỉnh; hỗ trợ xây dựng 73 “Mái ấm Công đoàn”, thăm 64 CNVCLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, tặng 158 suất học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi.

Ngoài ra, nhiều hoạt động chăm lo được tổ chức tốt trong các dịp lễ, “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”,... Thăm và tặng trên 35.000 phần quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng, gia đình có hữu sự, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tổng giá trị trên 94 tỉ đồng.

CNVCLĐ tỉnh Vĩnh Long cũng đã có gần 1.000 kiến sáng hưởng ứng Chương trình “75 ngàn sáng kiến” của Tổng LĐLĐVN, trong đó có 3 sáng kiến tiêu biểu được Tổng TLĐLĐVN biểu dương khen thưởng.

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “CNVCLĐ nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”; “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”; phong trào xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh; thi đua “Dân vận khéo”, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả… góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương và giữ vững thành tích Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ VN năm 2021.

Tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của các cấp Công đoàn đạt được trong năm qua; đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới các cấp Công đoàn cần tiếp tục tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến tổ chức Công đoàn và người lao động; phát huy tốt vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm xây dựng đội ngũ Công đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có tác phong công nghiệp và khả năng làm chủ công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tổ chức phát động các phong trào thi đua; xây dựng Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp.

Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 11 tập thể, tặng Bằng khen cho 41 tập thể và 394 cá nhân. Đề nghị Tổng LĐLĐVN tặng cờ cho 2 tập thể, tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn