MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long thực hiện công tác xã hội với số tiền trên 133 tỉ đồng, giúp người lao động có điều kiện kinh tế tốt, an tâm lao động. Ảnh: Hoàng Lộc

Trên 130 tỉ đồng chăm lo đời sống người lao động

HOÀNG LỘC LDO | 15/08/2023 11:03

Ngoài đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn Các khu công nghiệp (CĐCKCN) tỉnh Vĩnh Long còn quan tâm thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội với số tiền 133 tỉ đồng.

Chăm lo mọi mặt đời sống công nhân

Chị Lâm Thị Ngọc Hà - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Tỷ Bách (Khu công nghiệp Bình Minh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) - cho biết: “Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 năm 2021 và đầu năm 2023, công ty bị giảm đơn hàng dẫn đến công nhân giảm giờ làm, giảm thu nhập. CĐCKCN tỉnh đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ nhiều xuất quà giúp công nhân ổn định cuộc sống vượt qua khó khăn, với tổng kinh phí lên gần 2,5 tỉ đồng”.

Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động an sinh xã hội từ năm 2018 - 2023, CĐCKCN thực hiện là trên 130 tỉ đồng. Ảnh: Hoàng Lộc

“Như vợ, chồng chị Nguyễn Thị Kim Phiến làm việc ở công ty, có 2 con nhỏ phải thuê nhà trọ chưa đến 40 m2. Từng gặp nhiều khó khăn trong thời gian dịch bệnh CCOVID-19 và giảm giờ làm từ đầu năm 2023 đã nhận nhiều khoản hỗ trợ quà như gạo, mì, nhu yếu phẩm và 1 triệu đồng tiền hỗ trợ người lao động bị giảm giờ làm vào đầu năm 2023” - chị Hà cho biết thêm.

Cũng là đoàn viên thuộc hộ diện hộ nghèo, chị Thạch Thị Thu (1992, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, làm việc tại Công ty TNHH Tỷ Xuân, Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ) được hỗ trợ cất mới ngôi nhà. Chị Thu xúc động nói: “Trước tôi toàn gửi hai con nhỏ cho nội ngoại 2 bên vì nhà không lành lặn, giờ được cất nhà mới, gia đình tôi được sum họp sau một ngày làm việc”.

Được hỗ trợ 50 triệu đồng, chị Thu cất nhà mới khang trang. "Tôi khi khó khăn được nhiều người quan tâm, đặc biệt Công đoàn, Ban giám đốc đã giúp có nơi ở khang trang, tôi an tâm làm việc" - chị Thu nói.

An sinh xã hội được thực hiện thường xuyên

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Văn My - Chủ tịch CĐCKCN tỉnh Vĩnh Long - thông tin, ngoài việc thường xuyên kiểm tra thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích cho người lao động, CĐCKCN đẩy mạnh thực hiện các công tác an sinh xã hội từ năm 2018 - 2023 với số tiền lên đến trên 133 tỉ đồng.

Từ năm 2018 - 2013, CĐCKCN vận động hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 240 ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn” cho người lao động khó khăn về nhà ở. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo ông My, CĐCKCN xác định việc chăm lo đời sống cho công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh là việc phải thực hiện thường xuyên, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn của công nhân.

Trong 5 năm qua, CĐCKCN vận động đoàn viên, doanh nghiệp, người lao động (NLĐ) đóng góp Quỹ “Tấm lòng vàng” nay là Quỹ “Xã hội LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long” với số tiền gần 10 tỉ đồng, qua đó xây dựng mới và sửa chữa 242 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”, để công nhân có nơi ở an toàn, tập trung lao động hoàn thành nhiệm vụ, sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu.

“Ngoài ra, CĐCKCN tập trung chỉ đạo, giám sát việc lập danh sách thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng ở các công ty với trên 1.000 lao động qua đó được nhận hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng giúp công nhân vượt qua giai đoạn khó khăn này” - ông My cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn