MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Yên Bái tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Xuân Hiền

Cán bộ, đoàn viên tỉnh Yên Bái tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Xuân Hiền LDO | 14/07/2020 10:46

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trong cán bộ, công nhân viên, người lao động tỉnh Yên Bái… đã phát triển rộng khắp trên với nhiều hoạt động phong phú, cụ thể, thiết thực và thu được kết quả đáng khích lệ góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế. 

Mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình “Ngày hội hiến máu” tình nguyện trong CNVCLĐ năm 2020, đây là hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020–2025; Chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2020) và 73 năm Ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái (28.7.1947-28.7.2020). 

Cán bộ, đoàn viên công đoàn tỉnh Yên Bái tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Xuân Hiền 

Có trên 450 đoàn viên, người lao động thuộc các đơn vị: LĐLĐ thành phố, LĐLĐ huyện Yên Bình, Công đoàn viên chức tỉnh đăng ký tham gia hiến máu và đã có 212 đoàn viên tình nguyện hiến 212 đơn vị máu. Kết quả này thể hiện tinh thần hăng hái ủng hộ và tham gia hiến máu nhân đạo của đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh.

Được biết, trong năm 2019, tỉnh Yên Bái đã duy trì 18 Câu lạc bộ tuyên truyền vận động, hiến máu tình nguyện, với tổng số 646 thành viên; đã có 5.500 người tham gia đăng ký hiến máu, thu được 2.904 đơn vị máu, đạt 101% kế hoạch. Sáu tháng đầu năm 2020, có 4.000 người tham gia đăng ký hiến máu, số máu thu được 1.836 đơn vị, đạt 61,2% kế hoạch năm. 

Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp, tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào để phong trào ngày càng rộng khắp và thường xuyên góp phần xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện ngày một phát triển hơn, duy trì đủ lượng máu thường xuyên phục vụ cho hoạt động điều trị bệnh và cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân đồng thời thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn