MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Công ty TNHH Hòa Bình ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Quỳnh Hiền

Ký thỏa thuận hợp tác “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn"

Vũ Quỳnh – Thu Hiền LDO | 25/05/2020 10:54

Vừa qua, tại Công ty TNHH Hòa Bình, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái và Công ty tổ chức Chương trình ký thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn năm 2020-2021.  

Ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và bà Bùi Thị Sửu – Giám đốc Công ty TNHH Hòa Bình chủ trì lễ ký.

Được biết, thực hiện "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động" từ năm 2017 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác, chương trình hợp tác với 8 doanh nghiệp thực hiện mục tiêu mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn và người lao động. 

Ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH Hòa Bình. Ảnh: Quỳnh Hiền 

Trong đó, những năm qua, thực hiện Chương trình hợp tác, Công ty TNHH Hòa Bình đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, giúp cho trên 4.000 lượt đoàn viên công đoàn, người lao động được hưởng các chính sách của Công ty như: Bán xe trả góp, giảm giá, bảo dưỡng xe máy, thay dầu miễn phí, hướng dẫn lái xe an toàn, tư vấn thay thế phụ tùng chính hiệu, tặng mũ xe máy... Đây cũng hoạt động mà Công ty TNHH Hòa Bình đã đồng hành cùng với tổ chức Công đoàn tỉnh Yên Bái để chăm lo cho đoàn viên và người lao động.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công ty TNHH Hòa Bình cũng đã thống nhất ký kết  thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn trong thời gian tới với nội dung mang lại những lợi ích, ưu đãi dành cho tổ chức công đoàn và đoàn viên khi mua xe máy và vật liệu xây dựng tại các cửa hàng trong hệ thống của công ty TNHH Hòa Bình như giảm giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/1 xe máy tùy theo giá trị, khuyến mại Bảo hiểm trách nhiệm dân sự trong 2 năm; hỗ trợ khi mua xe trả góp, bảo dưỡng xe, mua phụ tùng xe, vật liệu xây dựng…

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cũng có những điều khoản về tạo điều kiện quảng bá, hỗ trợ để công ty hoạt động có hiệu quả, nhằm đem đến quyền lợi thiết thực cho đoàn viên công đoàn theo các nội dung đã thỏa thuận.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã ghi nhận những đóng góp của Công ty TNHH Hòa Bình trong những năm qua với nhiều hoạt động hết sức thiết thực dành cho đoàn viên, người lao động. Công ty luôn là đơn vị dẫn đầu trong các hoạt động xã hội từ thiện, chăm lo cho đoàn viên công đoàn và CNLĐ trên địa bàn tỉnh. 

Lãnh đạo Công ty TNHH Hòa Bình trao hỗ trợ nhà mái ấm cho công nhân của Công ty. Ảnh: Quỳnh Hiền 

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn công đoàn cơ sở Công ty tiếp tục tham mưu, đề xuất với Ban giám đốc Công ty tiếp tục tổ chức các Chương trình hoạt động mang lại lợi ích cho đoàn viên Công đoàn; phối hợp với các cấp Công đoàn trong tỉnh triển khai có hiệu quả những nội dung trong Thỏa thuận hợp tác.

Nhân dịp Tháng Công nhân 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 5 suất quà cho 5 đoàn viên thuộc công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hòa Bình có hoàn cảnh khó khăn. Ban giám đốc và công đoàn cơ sở Công ty cũng trao 3 suất hỗ trợ đoàn viên xây nhà theo chính sách của Công ty với các mức hỗ trợ từ 30 đến 50 triệu đồng/1 suất tính theo thời gian công tác và hoàn cảnh khó khăn của đoàn viên; Hội nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái cũng có 1 phần quà dành cho tập thể công đoàn cơ sở và 5 suất quà cho 5 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn