MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Bùi Thị Trang (ngoài cùng bên phải) - Chủ tịch công đoàn cơ sở có nhiều sáng kiến sáng tạo. Ảnh: NVCC

Nữ Chủ tịch Công đoàn yêu nghề, nhiều sáng kiến sáng tạo

Thanh Hùng LDO | 15/09/2021 08:40

Năm 2017, chị Bùi Thị Trang (sinh 1990) được đồng nghiệp tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch công đoàn và ngay trong đầu năm học 2021-2022, chị vinh dự được bổ nhiệm là Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Đồng (Trấn Yên, Yên Bái). 

Đến nay, chị Bùi Thị Trang đã có 11 năm gắn bó với công việc “gõ đầu trẻ”. Trong suốt quá trình công tác, thời gian ở Trường Mầm non Kiên Thành, sau này là Trường Mầm non Tân Đồng, chị Trang luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Nhiều năm chị là giáo viên dạy giỏi các cấp, là cán bộ công đoàn mẫu mực, năng nổ, đi đầu trong công việc. Chị được trẻ quý mến, phụ huynh tin tưởng, đồng nghiệp tin yêu bởi tác phong giản dị, nói đi đôi với làm.

Trên cương vị Chủ tịch Công đoàn cơ sở, chị Trang đã cùng Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường thường xuyên động viên khích lệ và tạo mọi điều kiện cho các đoàn viên theo học các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị… Từ đó có những nghiên cứu cải tiến và đổi mới phương pháp giảng dạy hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

Trong chuyên môn, chị Trang luôn tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu, đem hết khả năng cùng sự tận tâm để đưa chất lượng nuôi, dạy trẻ được nâng lên. Đặc biệt, chị luôn đi đầu hưởng ứng các hội thi, đổi mới phương pháp dạy học. 

Trong đó, chị chú trọng giáo dục về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tự bảo vệ bản thân cho trẻ, tạo điều kiện cho trẻ cùng tham gia vào hoạt động trang trí, sắp xếp đồ vật trong lớp; biến hóa những “góc chết” của Trường thành điểm vui chơi, trải nghiệm bổ ích cho trẻ, xây dựng các vườn cây, vườn hoa... Qua đó, giúp trẻ phát triển về tư duy, vận động, góp phần nâng 4 tiêu chí đánh giá về trẻ của Trường đạt từ 100-104% kế hoạch giao. 

Vào đầu mỗi năm học, chị Trang cùng với Ban Giám hiệu tổ chức cho giáo viên tham gia vào các hoạt động nhà Trường, nhất là các hội thi: Hội giảng giáo viên dạy giỏi, hội thi làm đồ dùng dạy học, hội thi trang trí lớp. Đồng thời, vận động 100% giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm. Bình quân mỗi năm nhà trường có từ 3 đến 4 đề tài được cấp trên công nhận. Riêng bản thân chị Trang có 7 sáng kiến, kinh nghiệm cấp huyện, 1 sáng kiến, kinh nghiệm cấp tỉnh được công nhận và áp dụng vào công tác giáo dục trẻ.

Với những nỗ lực, cố gắng đó, liên tục từ năm 2013 đến năm 2020, chị Trang đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; năm 2021 là Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp. Ngoài ra, từ năm học 2012-2013 đến nay, chị Bùi Thị Trang luôn được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, năm 2019 được LĐLĐ huyện Trấn Yên tôn vinh là một trong những Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Đồng (Trấn Yên) đã nhận xét về nữ Chủ tịch Công đoàn trẻ: “Chị Trang là một cán bộ công đoàn được mọi người tín nhiệm và quy tụ được sức mạnh đoàn kết của tập thể, chính vì vậy các hoạt động trong nhà Trường, cũng như các phong trào thi đua khen thưởng luôn đạt được kết quả cao. Chị Trang là tấm gương tiêu biểu trong học và làm theo Bác”. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn