MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người đi xe máy lên cầu vượt dành cho ô tô ở Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Khôi

Bất chấp biển cấm, xe máy vẫn đi lên cầu vượt cho ô tô ở Hải Phòng

Hoàng Khôi LDO | 03/07/2023 18:25

Cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh - Hồ Sen, Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm và cầu vượt Lạch Tray là những cây cầu vượt ở Hải Phòng được thiết kế dành cho xe ô tô lưu thông và được cắm biển cấm các phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ. Tuy nhiên, người dân vẫn bất chấp đi lên những cây cầu này, nhiều trường hợp kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm.

Để kiềm chế và giảm ùn tắc giao thông trên các tuyến đường huyết mạch trong khu vực nội đô, TP.Hải Phòng xây dựng một số cầu vượt đường bộ tại các nút giao thông có mật độ phương tiện giao thông lớn, phức tạp như: Vòng xuyến Hồ Sen - Cầu Rào 2, Vòng xuyến BigC, Ngã ba Lê Thánh Tông - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ. Đây là những cây cầu vượt được thiết kế dành cho các phương tiện xe ô tô lưu thông trên cầu, với chiều rộng mỗi chiều chỉ đủ cho 2 làn xe ô tô chạy, không có làn đường dành cho xe máy, xe thô sơ và đều được cắm biển cấm các phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ lên cầu. Ảnh: Hoàng Khôi
Tuy nhiên, ghi nhận của PV Lao Động chiều 3.7, nhiều xe máy vẫn cố tình đi lên cầu vượt, bất chấp biển cấm. Cụ thể, lái xe mô tô trong ảnh chỉ điều khiển xe bằng 1 tay khi đi trên cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh - Hồ Sen.
Tại cầu vượt Lạch Tray, rất nhiều xe máy đi lên cầu dành cho ô tô.
Theo chị Nguyễn Thị Miền, người dân sống gần cầu vượt Lạch Tray cho biết, biển cấm cho xe máy, xe thô sơ đã được lắp nhiều năm nay nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm, lưu thông trên cầu vượt.
Trong chiều 3.7, phóng viên ghi nhận nhiều trường hợp lưu thông trên cầu và không đội mũ bảo hiểm, di chuyển với tốc độ cao. Trong khi khu vực này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do mật độ lưu thông lớn.
Tương tự, ở cầu vượt Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm, biển cấm xe máy, xe thô sơ lên cầu được gắn ở cả 2 đầu cầu nhưng trở nên "vô hình" với nhiều người tham gia giao thông.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an TP.Hải Phòng, cầu vượt Lạch Tray, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đình Vũ có lượng xe ô tô tải qua lại rất lớn, trung bình khoảng 40.000 lượt xe/ngày đêm. Đây cũng là khu vực tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông khi nằm trên trục quốc lộ nối đến cảng biển. Nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản, do đó, việc cấm xe máy, xe gắn máy và các loại xe thô sơ lên cầu là cần thiết.
Theo đại diện Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP.Hải Phòng), từ đầu năm tới nay, đơn vị đã xử lý 78 xe mô tô đi lên cầu vượt Lạch Tray, cầu vượt Lê Hồng Phong, cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ. Theo cơ quan công an, nhiều người tham gia giao thông còn thiếu ý thức, đi lên cầu vượt khi đã có biển cấm xe mô tô, xe gắn máy, gây nguy hiểm cho chính người và phương tiện đó. Thậm chí có trường hợp khi bị xử phạt còn có thái độ chống đối. Theo điểm i, khoản 3, Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định, người điều khiển xe máy đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng... Ảnh: Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an Hải Phòng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn