MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoa nhãn nở rô gọi ong về làm mật. Nhiều hộ dân ận dụng nuôi ong kiếm thêm thu nhập. Hoa nhãn nhiều nhưng thơm dịu, dễ chịu đậm hơn tình quê ngọt ngào.

Hoa nhãn nở rộ, tỏa hương thơm ngọt khắp miền quê

Hà Hiền LDO | 01/04/2018 18:27
Không kiêu sa như hoa đào, hoa mai, hoa nhãn thân thuộc của làng quê với dáng nhỏ, màu vàng hanh, hương thơm ngọt dịu thường đơm bông vào độ cuối tháng 2, đầu tháng 3 âm lịch. Năm nay, thời tiết thuận lợi, mưa ít, hoa ra sớm, xum xuê khắp vườn, hứa hẹn một mùa nhãn trĩu quả.
Hoa đực cánh mỏng, nở vào đầu mùa, lớp hoa đực rụng, hoa cái sẽ đơm bông, gặp thời tiết thuận lợi sẽ kết thành trái.
 Còn đây là hoa nhãn cái, đầy đặn hơn, có “nhân” bên trong. Đây cũng là thời điểm những người nuôi ong bung đàn, vì theo họ, hoa nhãn cái cho mật năng suất hơn, ngon hơn.
Hoa nhãn bung nở xum xuê 2 bên đường làng, sáng rực một góc vườn, cả khoảng trời rộng.
Hoa nhãn toả hương nhè nhẹ, thoang thoảng, ngọt dịu, quyến rũ ong lấy mật.
Năm nay, người dân phấn khởi vì hoa nhãn được mùa, đến thời điểm hiện tại, nhiều cây đã xuất hiện hoa cái.
Loài nhãn có cây ra hoa muộn, có cây ra hoa sớm, nụ nhãn mới chớm có màu xanh vàng, bắt mắt.
Nụ hoa nhãn bóng tròn, chúm chím, mọc chi chít tạo thành từng chùm.
Hoa nhãn bung nở theo tán cây, thành vòm, người nông dân gọi nó là mâm xôi tròn đầy.
Giữa các vườn nhãn, người dân rào chắn bằng lưới sắt
Năm nay, thời tiết thuận lợi, ít mưa nên hoa đơm bông sớm hơn so với mọi năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn