MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Có ao nuôi cạnh Trang trại bò sữa (xã Phúc Ứng, Sơn Dương, Tuyên Quang), người dân xót xa khi liên tục xảy ra việc cá chết nổi trắng ao. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Ao nuôi cạnh trang trại bò, cả tấn cá chết trắng sau cơn mưa

Nguyễn Tùng LDO | 06/06/2023 09:54

Tuyên Quang - Hơn 1 tấn cá nuôi tại thôn Tân Thịnh, xã Phúc Ứng (Sơn Dương) bất ngờ chết nổi trắng ao chỉ sau một trận mưa lớn.

Ghi nhận của PV trong ngày 5.6, thời tiết nắng nóng khiến mùi hôi thối, tanh nồng rõ rệt hơn trên con đường dẫn vào thôn Tân Thịnh. Người dân bàn tán xôn xao về việc cả tấn cá nuôi cạnh trang trại bò sữa bất ngờ chết nổi trắng ao.

Nhìn xuống số cá chết trắng, ông Từ Văn Nam (xóm Tân Thịnh) không khỏi bần thần bởi 2 ao cá này đã nuôi được gần 2 năm và chuẩn bị đến thời điểm xuất bán.

Ông Nam xót xa: "Nhà tôi có 2 áo nuôi chủ yếu cá trắm, cá chép trong đó 1 ao cá đã chết toàn bộ, ao còn lại cá cũng đang chết dần. Chỉ sau có trận mưa lớn, nước từ khu chăn nuôi bò sữa tràn xuống dẫn đến sự việc này".

Ông Nam thẫn thờ nhìn cả tấn cá chết nổi trắng ao. Ảnh: Nguyễn Tùng

Ứớc tính của ông Nam riêng số cá chết tại 1 ao đã khoảng hơn 1 tấn, thiệt hại gần 50 triệu đồng. Đây không phải lần đầu cá nhà ông Nam bị chết, khoảng 3 năm trước đã từng xảy ra việc này.

Gần đó, nhà ông Nguyễn Văn Lượng có ao với diện tích gần 1.000 m2 nhưng năm nay không dám nuôi cá bởi năm 2022 hơn 1 tạ cá đã bị chết do nước ô nhiễm từ trại bò ngấm vào. Năm nay những con cá còn sót lại cũng chết nổi trắng ao.

"Năm ngoái cá chết được trại đền bù hơn 6 triệu, năm nay sợ rồi không dám nuôi nữa, ao để không vậy. Trong thôn này cũng nhiều nhà để ao không bởi rủi ro lắm" - ông Lượng cho hay.

Cả tấn cá đến thời điểm cho thu hoạch đã chết hàng loạt. Ảnh: Nguyễn Tùng

Theo người dân thôn Tân Thịnh, nguyên nhân của tình trạng cá chết nhiều năm qua là do nước ô nhiễm trong quá trình chăn nuôi của Trang trại bò sữa (thuộc Công ty TNHH Sữa cho tương lai) gây ra.

Trang trại ở trên đồi cao, trong khi các ao cá lại dưới thấp, cứ mỗi lần mưa lớn là nước từ khu ủ thức ăn, khu ép phân tràn xuống ao, ô nhiễm nước khiến cá chết hàng loạt.

Gần đây nhất, sau cơn mưa lớn ngày 1.6 thì sáng ngày 2.6 cá bắt đầu nổi chết. Ông Nam báo trưởng thôn để kiến nghị tới UBND xã Phúc Ứng và các cơ quan chức năng.

Theo người dân, nước từ khu vực ủ thức ăn trong Trang trại bò sữa gặp mưa lớn đã tràn xuống ao gây chết cá. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Ngày 3.6, phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Tuyên Quang, phòng TNMT huyện Sơn Dương cùng chính quyền xã Phúc Ứng đã xuống hiện trường lập biên bản vụ việc và lấy mẫu nước để xét nghiệm.

Ngày 5.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Dương Xuân Tuấn - Chủ tịch UBND xã Phúc Ứng xác nhận có vụ việc trên đồng thời cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang đợi kết quả xét nghiệm nước lấy từ các ao cá để có hướng xử lý.

"Khi chưa có kết quả xét nghiệm nước thì cũng khó nói do trang trại bò, nắng nóng, nước cạn cũng có thể khiến cá chết" - ông Tuấn cho hay.

Còn ông Từ Văn Nam khẳng định: "Sau khi xảy ra hiện tượng cá chết, phía trang trại bò cho người liên hệ với tôi xin được giải quyết nội bộ, đền bù toàn bộ số cá chết. Tôi đang yêu cầu cho tát cạn ao để thống kế thiệt hại và khắc phục ô nhiễm".

Trại bò sữa quy mô hàng nghìn con của Công ty TNHH Sữa cho tương lai liên tiếp gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Việc này cũng đã được đại diện Công ty TNHH Sữa cho tương lai thừa nhận: "Tất cả những yêu cầu bên phía các hộ dân cần hỗ trợ gì chúng tôi sẽ đáp ứng".

Trong khi phía các cơ quan chức năng đang đợi kết quả xét nghiệm nước để xử lý vụ việc thì phía Công ty TNHH Sữa cho tương lai đã âm thầm thoả thuận với các hộ dân như một sự ngầm thừa nhận việc đã gây ra ô nhiễm môi trường khiến cả tấn cá chết trắng.

Trước đó, năm 2022, người dân thôn Tân Thịnh (xã Phúc Ứng mùi hôi thối và nước thải từ Trang trại bò sữa của Công ty TNHH Sữa cho tương lai ngấm xuống đất đã ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Sau khi vào cuộc kiểm tra, ngày 12.8.2022, Thanh tra Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang đã xử phạt 35.000.000 đồng Công ty TNHH Sữa cho tương lai về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn