MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu vực Trung Bộ có nơi trên 39 độ C trong ngày mai 5.4. Ảnh: Thành Đông.

Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

AN AN LDO | 04/04/2023 12:12

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cung cấp thông tin dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và diễn biến mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ. 

Theo đó, chiều qua (3.4), khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, mưa rất to. Lượng mưa tính từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 3.4 có nơi trên 35mm như: Long Điền Tây (Bạc Liêu) 51,6mm, Đầm Dơi (Cà Mau) 51,6mm, Nam Thái Sơn (Kiên Giang) 52mm, Định Quán (Đồng Nai) 57mm, Thanh An (Bình Dương) 100,4mm,…

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo chiều tối và tối nay (4.4), khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trong khi đó, khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ ngày 4.4 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 35-55% C. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ ngày 5.4 có nơi trên 39 độ C. 

Khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Bình Định đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 40 - 55%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định nắng nóng ở các khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng kéo dài đến ngày 6.4.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn