MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bạc Liêu: Dân miền ven biển vẫn thấp thỏm trước mỗi cơn sóng

Nhật Hồ LDO | 06/12/2020 15:42
Mỗi khi gió Nam thổi về là nhiều đoạn đê kè ven biển Bạc Liêu lại bị sạt lở nghiêm trọng. Sóng cuốn phăng vào bờ, đập vào những đoạn đê kè đã nhiều năm tuổi. Mặc dù đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng để chế ngự, nhưng xem ra vẫn chưa làm cho con sóng bớt cơn thịnh nộ.

Biển đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp tại Bạc Liêu. Theo thống kê của UBND tỉnh Bạc Liêu, trong vòng 10 năm nay, tổng thiệt hại do vỡ đê, mặn xâm nhập, lốc xoáy… lên đến trên 1.000 tỉ đồng.

Bạc Liêu đã đầu tư tuyến kè đê biển Gành Hào (huyện Đông Hải) và kè đê biển Nhà Mát (Thành phố Bạc Liêu) lên đến trên 300 tỉ đồng. Tuy nhiên, nước mặn vẫn tràn vào đồng ruộng, gây ngập nhà cửa, làm thiệt hại nghiêm trọng các trà lúa đông xuân.

Bạc Liêu cũng triển khai dự án di dân ra khỏi rừng, nhà tái định cư vùng có nguy cơ sạt lở với trên 400 hộ dân. Tuy nhiên, người dân vào khu tái định cư trong lúc thiếu đất, thiếu việc làm nên đời sống khó khăn.

Trả lời PV Lao Động ngày 6.12, ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bạc Liêu, cho biết: “Bạc Liêu vẫn ưu tiên bố trí vốn chống biến đổi khí hậu trong kế hoạch phân bổ ngân sách giai đoạn 2021 - 2026 trong nguồn cho phát triển nông nghiệp”.

PV Lao Động đã ghi nhận lại những hình ảnh cho thấy thiệt hại do biển đổi khí hậu nước biển dâng chẳng những làm vỡ đê, ngập nước, đường sá hư hỏng mà còn hiện rõ trong từng căn nhà… chống biến đổi khí hậu.

This browser does not support the video element.

Video: Biến đổi khí hậu đe dọa đời sống, sản xuất của người dân miền ven biển Bạc Liêu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn