MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vị trí và đường đi của bão Conson. Ảnh: VNDMS.

Bão Conson sắp vào Biển Đông, quân đội huy động hơn nửa triệu quân ứng phó

THẢO ANH LDO | 08/09/2021 15:54
Bão Conson có quỹ đạo phức tạp, đổ bộ vào thời điểm dịch COVID-19 diễn biến khó lường. Vì thế, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu chuẩn bị chặt chẽ kịch bản sơ tán dân. Hiện, lực lượng quân đội đã sẵn sàng huy động hơn 500.000 bộ đội, dân quân tự vệ cùng hơn 2.000 trang thiết bị để ứng phó với bão. 

Tại cuộc họp trực tuyến ứng phó với bão Conson diễn ra ngày 8.9, một số vấn đề mà lãnh đạo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và các địa phương hết sức quan tâm, đó là việc phòng chống thiên tai trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều địa phương.

Bão Conson chồng dịch COVID-19, lên phương án sơ tán dân

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai lưu ý các tỉnh cần chuẩn bị cụ thể các kịch bản di dời dân, bởi dù bão đổ bộ vào Philippines nhưng với cường độ mạnh cấp 11 và giật cấp, nhiều tỉnh ven biển vẫn sẽ bị ảnh hưởng.

Theo ông Hoài, hiện nay dự kiến có thể sơ tán 73.996 dân khu vực ven biển; 114.091 dân khu vực ven sông và ngoài đê; 70.770 dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất. Các tỉnh đang tiếp tục tổng hợp rà soát phương án sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm theo từng kịch bản về diễn biến thiên tai có khả năng xảy ra trong đợt này.

"Cần có kế hoạch cụ thể tại một số tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 16. Nếu bão đổ bộ khu vực "vùng đỏ", thì có hủy bỏ việc giãn cách xã hội không để sơ tán dân. Việc sơ tán phải đảm bảo những điều kiện gì" - ông Hoài nêu vấn đề.

Đại diện Bộ Y tế thông tin, trong tình huống bão lũ và thiên tai, công tác bảo đảm an toàn cho người dân phải đặt trên hết, tức những khu vực nào không đảm bảo an toàn vẫn phải sơ tán đến nơi bảo đảm an toàn, tại nơi này vẫn phải đảm bảo những điều kiện phòng chống dịch. Bộ Y tế đang dự kiến tình huống, phương án hướng dẫn cho các địa phương triển khai.

Ông Trần Quang Hoài cho hay ngay chiều nay sẽ đề xuất Bộ Y tế có những hướng dẫn cụ thể về phòng chống thiên tai trong điều kiện dịch COVID-19 hiện nay; đồng thời đề nghị các địa phương có kịch bản về di dời, sơ tán dân trong điều kiện dịch bệnh hiện nay gửi về Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai để phối hợp kịp thời ứng phó với bão Conson. 

Tại cuộc họp, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa cho biết toàn tỉnh đang có 114 xã phường thuộc 6 huyện, thị xã, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng.

Lực lượng quân đội sẵn sàng hơn 500.000 quân

Cũng tại cuộc họp, Đại tá Phạm Hải Châu, Phó chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cho biết lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo các đơn vị triển khai phương án ứng phó với bão Côn Sơn. Thống kê đối với lực lượng quân đội đã sẵn sàng hơn 500.000 bộ đội, dân quân tự vệ cùng hơn 2.000 trang thiết bị để ứng phó.

"Văn phòng Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn lưu ý theo dự báo bão sẽ gây ảnh hưởng chính các vùng biển. Cần tăng cường việc kiểm đến tàu thuyền, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm" - Đại tá Phạm Hải Châu nói. 

This browser does not support the video element.

Đại tá Phạm Hải Châu thông tin về kế hoạch ứng phó bão. 

Về một số nhiệm vụ ứng phó tiếp theo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài yêu cầu đối với vùng đồng bằng và ven biển, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy, hải sản; chủ động vận hành hệ thống tiêu.

Đối với vùng núi, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét. Đồng thời, khẩn trương kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặt biệt là các hồ chứa thủy lợi nhỏ, xung yếu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn