MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Miền Bắc dự báo có mưa rào và dông từ nay đến ngày 22.1. Ảnh: LĐO.

Bao giờ mưa dông gió rét tại miền Bắc kết thúc, thời tiết khô ráo trở lại?

AN AN LDO | 20/01/2022 11:23

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông từ hôm nay 20.1 đến ngày 22.1. Sau đó nhiệt độ có xu hướng tăng do xuất hiện nắng gián đoạn trong ngày. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết đêm qua (19.1), khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đã có mưa rào và dông.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao nên từ hôm nay (20.1) đến ngày 22.1, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30 - 60mm/24h, có nơi trên 60mm/24h. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội từ hôm nay (20.1) đến ngày 22.1, có lúc có mưa, mưa rào và dông. Khu vực Trung Bộ do tác động của không khí lạnh nên từ ngày 18 - 21.1 có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung chính ở khu vực trung Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng.

Về thời tiết biển, hiện nay áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu chậm. Dự báo trong ngày và đêm nay (20.1), do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa phân tích trên nên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m.

Dự báo về xu thế thời tiết trong giai đoạn cuối tháng 1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết nhiệt độ trên cả nước trong cả thời kỳ dự báo phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cao hơn từ 0,5 - 1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa ở Bắc Bộ phổ biến từ 40 - 70mm, riêng khu vực vùng núi phía bắc có nơi cao hơn; khu vực bắc và nam Trung Bộ phổ biến 30 - 60mm; khu vực trung Trung Bộ phổ biến từ 50 - 110mm; khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa hơn phổ biến từ 5 - 15mm.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn