MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh báo nguy cơ ngập lụt khu vực trũng thấp trong đợt mưa sắp tới. Ảnh: LĐO.

Bao giờ nắng nóng cháy da kết thúc, mưa dông giải nhiệt quay lại miền Bắc?

AN AN LDO | 28/06/2022 12:12
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết nắng nóng gay gắt sẽ tiếp diễn tại Bắc Bộ trong ngày 28 - 29.6 trước khi đón mưa dông giải nhiệt. 

Hôm qua 27.6 khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực Sơn La, Hòa Bình và phía đông Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 43 - 65%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo hôm nay 28.6 và ngày mai khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 40 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 17 giờ.

Hôm nay Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 17 giờ. Ngày 29.6, Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ.

Khu vực Hà Nội hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ngày 29.6 Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 30.6.

Mặt khác, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết thêm từ chiều tối ngày 29.6 đến 2.7, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

Từ ngày 29.6 đến 3.7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng lưu ý cần đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, bắc Trung Bộ, sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi khu vực Bắc Bộ, bắc Trung Bộ, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, ven sông. Ngoài ra, trên các sông, suối nhỏ thuộc khu vực Bắc Bộ, bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt lũ nhỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn