MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Từ 3.9, khu vực ven biển Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có xảy ra mưa lớn. Ảnh: Chân Phúc

Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa cho nhiều khu vực

MINH HÀ LDO | 03/09/2023 09:30

Sau khi di chuyển vào vùng ven biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Các tỉnh ven biển khu vực Bắc Bộ từ sáng nay (3.9) có thể xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 (Saola) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7h sáng nay (3.9), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,1 độ vĩ bắc; 109,8 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 10 km/h.

Bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong ngày 3.9. Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông của Vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp nhiệt đới dưới cấp 6, và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông sáng nay còn có gió mạnh cấp 6; biển động mạnh, sóng biển cao 2-3 m. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; biển động, sóng biển cao 1,5-2,5 m.

Khu vực ven biển các tỉnh miền Bắc từ sáng nay và ngày 4.9 có thể xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão khiến gió mùa tây nam hoạt động tăng cường nên đêm qua và sáng nay (3.9), ở khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa. Lượng mưa tính từ 19h ngày 2.9 đến 8h ngày 3.9 có nơi trên 40mm như: Măng Cành (Kon Tum) 152.6mm, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) 45.6mm, Thủy Điện Sê San (Gia Lai) 41.6mm,...

Dự báo từ chiều 3-4.9, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa từ 30-70mm, có nơi trên 120mm; khu vực Bắc Tây Nguyên lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Tác động của mưa lớn cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, vùng ven biển miền Tây Nam Bộ cần đề phòng trong mưa giông xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn