MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bão số 6 Nakri chịu ảnh hưởng từ siêu bão "quái vật" mạnh tương đương Haiyan

Phương Linh - Hoàng Long LDO | 08/11/2019 14:56

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chỉ đạo chủ động ứng phó bão số 6 Nakri có diễn biến phức tạp khó lường.

Sáng 8.11, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã diễn ra cuộc họp trực tuyến chỉ đạo ứng phó số 6. Cuộc họp có sự tham gia của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và đại diện của các bộ ban ngành liên quan.

Cuộc họp có sự chủ trì của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão số 6 - có tên gọi là Nakri diễn biến rất phức tạp và dị thường. Cùng một lúc trên các đại dương có 4 cơn bão, trong đó, đặc biệt siêu bão Hạ Long dự báo có cường độ xấp xỉ cơn bão Haiyan năm 2013.

Chính vì thế, cường độ và đường đi của bão số 6 sẽ có sự thay đổi. Ngoài ra vì đây là thời gian cuối mùa bão, nên những cơn bão thường có sự tương tác với khối không khí lạnh ở phía Bắc và hoàn lưu gió Tây Nam nên làm cho cơn bão có xu thế nặng lên. 

Cơn bão số 6 hiện đang có đường đi hướng về phía Trung Trung bộ và Nam Trung bộ nước ta, trong đó có các tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp như: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định,... 

Cơn bão sẽ đạt cường độ mạnh nhất ở phía bắc quần đảo Trường Sa - Việt Nam.

Vị trí hiện tại, cơn bão số 6 còn cách đảo Song Tử Tây 210km. Cấp độ bão hiện nay đo được giật cấp 11, gió giật cấp 14. Theo hình ảnh về tinh cho thấy, hoàn lưu bão rất rộng, có thể tác động cả ở phía Nam.

Về thời điểm đổ bộ vào đất liền, cơn bão dự kiến sẽ vào đất liền chiều tối chủ nhật (10.11), giật cấp 8 - cấp 9.

Với dạng bão phối trộn Bắc Nam diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã đưa ra chỉ đạo. Theo đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật thường xuyên thông tin về cơn bão để cung cấp cho các cơ quan thông tin, truyền thông.

Đồng thời, cử các lực lượng hỗ trợ, kể cả phương tiện và con người phối kết hợp với tỉnh Bình Định để phòng chống bão. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cử người vào hướng dẫn người dân chống, giữ lồng bè tránh bão. Tiếp theo, các tỉnh rà soát tất cả các kịch bản với phương châm "4 tại chỗ".

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường: “Cẩn thận bao nhiêu cũng thiếu, chủ quan một tý đã thừa” .

Các tỉnh thành hết sức cảnh giác trong công tác phòng chống bão; phối hợp với Bộ Ngoại giao liên hệ với các nước bạn có tàu của chúng ta để hỗ trợ thông báo cho các thuyền bè của nước ta di chuyển và đảm bảo an toàn...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn