MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cá thể mèo rừng được người dân giao nộp. Ảnh: VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Bảo tồn, cứu hộ nhiều động vật hoang dã tại Phong Nha - Kẻ Bàng

LÊ PHI LONG LDO | 19/08/2023 14:47

QUẢNG BÌNH - Ngày 19.8 Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, vừa tiếp nhận nhiều cá thể động vật quý hiếm để bảo tồn.

Theo đó, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng vừa tiếp nhận 10 cá thể động vật nguy cấp quý hiếm từ Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Cụ thể, gồm 6 cá thể công má vàng (Pavo muticus), trong đó có 3 cá thể đực, 3 cá thể cái; 4 cá thể gà lôi trắng (Lophura nycthemera), trong đó có 2 cá thể trống, 2 cá thể mái.

Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đây là các loài thuộc nhóm IB theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

2 loài trên có phân bố tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tuy nhiên hiện khan hiếm và khó bắt gặp ngoài tự nhiên ở những vùng phân bố nguyên thủy của chúng do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Sau khi Vườn Quốc gia Cúc Phương thực hiện thành công chương trình nhân nuôi 2 loài này, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã đề nghị Ban Quản lý Vườn Quốc gia Cúc Phương chuyển giao để khôi phục và phát triển quần thể 2 loài chim quý này tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cũng vừa tiếp nhận 1 cá thể mèo rừng (Prionailurus bengalensis) có trọng lượng 1,5 kg, đã bị suy giảm tập tính hoang dã từ Hạt Kiểm lâm Thị xã Ba Đồn để chăm sóc, cứu hộ trước khi thả về môi trường tự nhiên. Cá thể mèo rừng trên được lực lượng kiểm lâm vận động từ một người dân giao nộp. Mèo rừng là loài động vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam, có nguy cơ tuyệt chủng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn