MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân bức xúc với tình trạng ô nhiễm sông Cầu Đá diễn ra đã lâu nhưng chưa được giải quyết triệt để. Ảnh Kim Anh

Bên dòng sông "chết", người dân bất lực sống chung với ô nhiễm

KIM ANH LDO | 26/10/2019 08:54

Hàng trăm hộ dân sống tại ven sông Cầu Đá (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) đang ngày ngày phải đối mặt và ''sống chung'' với tình trạng ô nhiễm, mùi hôi thối nồng nặc từ nhiều năm nay.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động, tại khu vực ven sông Cầu Đá, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, rác rưởi vứt tràn lan xung quanh, bùn và đất được chất lên thành đống. Đặc biệt, đoạn sông từ ngõ 581 Phạm Văn Đồng và ngõ 297 Trần Cung tình trạng ô nhiễm diễn ra nghiêm trọng nhất.

Đoạn sông Cầu Đá bị ô nhiễm trầm trọng. Ảnh Kim Anh

Từ nhiều năm nay, người dân xung quanh khu vực này luôn phải sống chung với cảnh ''nước sông ô nhiễm''. Người dân đã phản ánh nhiều, tuy nhiên vẫn chưa được giải quyết, đâu rồi lại vào đó khiến họ trở nên dần ''quen'' với tình cảnh này.

Anh Long - người bán hàng ăn sáng bên cạnh dòng sông Cầu Đá cho biết: ''Thực trạng này đã diễn ra từ nhiều năm nay, tuy nhiên cho đến hiện tại vẫn chưa được giải quyết. Hằng ngày phải sống chung với ô nhiễm rất ảnh hưởng đến sức khỏe''.

Bùn đất được chất ứ lại thành từng đống. Ảnh Kim Anh

Cũng chịu cảnh sống chung với ô nhiễm, bà Hải (86 tuổi) -người dân sống cạnh con sông chia sẻ: ''Nhà tôi sống ngay canh con sông này, ngày nào cũng phải chịu đựng mùi thối bốc lên từ dưới lòng sông.

Khổ nhất là những ngày nắng nóng, mùi nước xông lên gây cảm giác khó thở, hầu hết phải đóng cửa nhà để đỡ mùi cũng như để tránh ô nhiễm. Những ngày mưa nước sông lại dềnh lên, rác thải trôi lềnh bềnh. Người dân đã ý kiến nhưng chờ không biết đến bao giờ mới được xử lí''.

Bà Hải - người dân sống quanh khu vực sông Cầu Đá chia sẻ. Ảnh Kim Anh
Nguồn nước thải đổ ra sông. Ảnh Kim Anh

Liên quan tới vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Bí thư Đảng ủy phường Cổ Nhuế 1 cho biết phường đã nắm được những kiến nghị của người dân và tình trạng ô nhiễm tại con sông này. Cơ quan này cũng đã có thông tin tới các đơn vị liên quan để xử lý, khơi thông dòng chảy và tình trạng rác thải tại đây.

Bà Thảo cũng thông tin thêm, khu vực này hiện đang trong quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng tuyến đường số 3 vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây. Do đó còn một số vướng mắc liên quan tới việc đảm bảo thông suốt cho con sông Cầu Đá này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2010, UBND TP.Hà Nội đã ra quyết định phê duyệt đề án đầu tư xây dựng tuyến đường số 3 vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây. Theo đó, sông Cầu Đá được cống hóa và làm đường, vỉa hè bên trên.

Tuy nhiên sau gần 10 năm thực hiện, chính quyền địa phương mới thực hiện cống hóa được từ đoạn Phạm Văn Đồng  đổ về sông Nhuệ. Đoạn còn lại từ ngõ 581 Phạm Văn Đồng cho đến nay vẫn chưa được giải quyết. Tình trạng này nếu không được xử lí sớm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sức khỏe của người dân xung quanh.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn