MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
2 hệ thống xử lý nước ven biển Đà Nẵng vẫn không thể giải quyết tình trạng ô nhiễm bãi biển. Ảnh: Thùy Trang

Bịt cửa xả ven biển, Đà Nẵng tính toán đưa nước mưa về sông Hàn

THÙY TRANG LDO | 26/07/2023 10:52

Để bịt các cửa xả ven biển 2 quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn đang gây ô nhiễm bờ biển, các sở ngành Đà Nẵng phải tính toán dẫn dòng nước mưa, đổ về sông Hàn.

Mặc dù đang có 2 hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại khu vực quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn nhưng vẫn không thể giải quyết triệt để tình trạng nước từ các cống xả chảy tràn ra biển, xé toạc bờ biển, làm nước đổi màu đen ngòm.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam khẳng định, dù hệ thống thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt, nước đổ ra biển chỉ có nước mưa chảy tràn trên bề mặt thì cũng không bao giờ có nước sạch đổ ra biển. Bởi quá trình nước mưa chảy tràn mang theo đất, cát trên nền đường và bùn lắng trong cống xả ra biển.

Hình ảnh một cống xả ven biển Đà Nẵng đổ nước ra biển gây ô nhiễm bờ biển. Ảnh: Thùy Trang

Trước thực tế trên, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã được giao chủ trì, phối hợp với các Ban quản lý dự án chuyên ngành nghiên cứu, đề xuất các phương án bảo đảm cảnh quan, vệ sinh môi trường tại khu vực cửa xả Mỹ Khê, Mỹ An (nơi thường xuyên xảy ra tình trạng trên) theo các hướng sau:

Thứ nhất là kéo dài cửa xả về phía biển kết hợp các giải pháp cảnh quan phù hợp. Thứ 2 là chuyển nước mưa về hướng sông Hàn và thứ 3 là nâng cấp, cải tạo hệ thống thu gom nước thải hiện trạng từ cửa xả Mỹ Khê về trạm Xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn (giải pháp dự phòng trong trường hợp nước thải chưa được thu gom triệt để và thu gom toàn bộ lượng nước mưa đợt đầu).

Tuy nhiên, báo cáo tại buổi kiểm tra thực tế cùng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chiều 25.7 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố ông Lê Quang Nam cho biết, với phương án thứ nhất là dẫn dòng nước mưa chạy theo ống ngầm đổ ra biển đã được tính toán từ nhiều năm trước. Phương án này giúp tăng khả năng khuếch tán và tự làm sạch của biển, tránh gây ô nhiễm tại bãi biển, không còn hiện trạng xé nát mặt bờ biển khi có mưa nữa.

Phương án thứ 2 là thành phố đang xem xét gom hết nước ở các cống xả Mỹ An, Mỹ Khê đưa về sông Hàn qua 2 đường là đường Phạm Cự Lượng và đường Võ Văn Kiệt.

Tuy nhiên, nếu làm theo phương án dẫn dòng đưa về sông Hàn thì vấn đặt ra là khả năng pha loãng của dòng sông Hàn so với biển sẽ thấp hơn. Tại điểm tiếp nhận nước đổ ra chắc chắn sẽ bị ô nhiễm cục bộ. Bên cạnh đó, việc thi công sẽ có nhiều khó khăn. Các sở, ngành đang nghiên cứu và báo cáo chi tiết nếu thực hiện theo phương án này.

“Tuy nhiên, quan điểm là chắc chắn phải thu gom toàn bộ nước thải đưa về trạm bơm xử lý và phải nạo vét thường xuyên hệ thống để đảm bảo nước mưa đổ ra không còn ô nhiễm nữa” – ông Nam nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn