MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường. Ảnh: TTBC

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Rừng tự nhiên tăng 1,3 triệu ha trong 30 năm

Nguyễn Hà - Trần Vương - Đặng Chung LDO | 05/11/2020 16:42

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, so với cách đây 30 năm diện tích rừng tự nhiên đã tăng 1,3 triệu ha nhưng chất lượng rừng tự nhiên chưa được tốt.

Chiều 5.11, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài chính quốc gia, cơ cấu lại nền kinh tế.

Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã trả lời các ý kiến liên quan đến rừng tự nhiên và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước sông Than (Ninh Thuận) và Bản Mồng (Nghệ An).

Rừng tự nhiên tăng 1,3 triệu ha trong 30 năm

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, trong 30 năm qua, tỉ lệ rừng tự nhiên tăng từ 9 triệu ha lên 14,6 triệu ha, trong đó rừng tự nhiên là 10,3 triệu ha, như vậy so với cách đây 30 năm diện tích rừng tự nhiên đã tăng 1,3 triệu ha.

"Tuy nhiên, chất lượng rừng tự nhiên chưa được tốt, trong 10,3 triệu ha rừng tự nhiên thì chỉ có 15% là rừng giàu về trữ lượng, 50% là rừng trung bình và 35% là rừng nghèo kiệt. Đây là thực tế chúng ta phải có trách nhiệm”, ông Nguyễn Xuân Cường nói.

Theo Bộ trưởng, Quốc hội yêu cầu tới đây rừng tự nhiên phải có chính sách khoanh nuôi, bảo vệ, tăng hơn nữa định mức để người dân tham gia trồng rừng, chăm sóc rừng để bảo đảm rừng ngày càng bảo đảm bộ giàu về sinh học và trữ lượng rừng phải tăng lên. Đối với rừng trồng cũng phải thay đổi bằng kết cấu cây trồng lâu năm, cơ cấu cây trồng hài hòa, đặc biệt chú ý các cây trồng bản địa.

Hồ chứa nước Bản Mồng cấp nước cho 18 nghìn ha đất nông nghiệp

Làm rõ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước sông Than (tỉnh Ninh Thuận) và dự án hồ chứa nước Bản Mồng (tỉnh Nghệ An) phù hợp với quy định hiện hành, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết: Sau khi được Quốc hội thông qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Bản Mồng, còn dự án hồ chứa nước sông Than UBND tỉnh Ninh Thuận sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

“Nhiệm vụ của hồ chứa nước Bản Mồng là tạo hồ chứa nước 225 triệu m3, cấp nước cho 18 nghìn ha đất nông nghiệp, cấp tại nguồn cho hạ lưu sông Cả với tốc độ 22m3/s để cấp cho hệ thống thủy lợi phía bắc và phía nam Nghệ An. Hợp phần thủy điện của dự án chỉ kết hợp tận dụng lưu lượng xả về hạ lưu để phát điện theo lịch cấp nước của ngành thủy lợi”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.

"Có cái gì đó thật sự sai sai"

Đại biểu Quốc hội Ksor H’Bơ Khăp, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quốc hội

Tranh luận với bộ trưởng nông nghiệp, Đại biểu Ksor H’Bơ Khăp (Đoàn Gia Lai) cho rằng: "Bộ trưởng nói từ 9 triệu lên đến 14 triệu, đúng là con số này rất đáng phấn khởi nhưng rất là vô lý và có cái gì đó thật sự sai sai". Theo đại biểu, ít nhất là trong nhiệm kỳ Quốc hội này, mỗi một kỳ họp liên tục được nghe những dự án, công trình chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chuyển đổi rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, vậy làm sao diện tích rừng tự nhiên có thể tăng lên được.

Theo đại biểu, không nên tính cả cây cà phê, cao su, hồ tiêu vào rừng tự nhiên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn