MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự báo Hà Nội khả năng có mưa dông từ đêm 1.7. Ảnh: Tô Thế

Chấm dứt nắng nóng và mưa to quay lại trong tuần tới

AN AN LDO | 29/06/2024 15:13

Cơ quan khí tượng cho biết, thời tiết miền Bắc vẫn sẽ nắng nóng trong 3 ngày tới trước khi có mưa rào và dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra nhận định khí tượng trong giai đoạn cuối tuần này và tuần tới (từ ngày 29.6 đến ngày 5.7).

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 29.6 - 1.7: Ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm 1 - 5.7: Hà Nội có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Bộ

Từ ngày 29.6 - 1.7: Ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ đêm 1 - 4.7: Bắc Bộ có mưa rào và dông; khu vực trung du và vùng núi phía bắc có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to.

Ngày 5.7: Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh; vùng núi, trung du cần đề phòng khả năng xảy ra lũ quét và trượt lở đất.

Từ ngày 2 - 4.7, trên thượng lưu sông Đà, Thao, Lô có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ.

Khu vực Trung Bộ

Từ ngày 29.6 - 5.7: Khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Mực nước các sông biến đổi chậm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ ngày 29.6 - 5.7: Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên có dao động; mực nước các sông ở Nam Bộ biến đổi chậm theo thủy triều.

Nhận định tình hình hải văn

Từ ngày 29.6 - 1.7, độ cao sóng có xu hướng tăng dần trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa), độ cao sóng dao động 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ. Các khu vực khác độ cao sóng phổ biến 1 - 2m.

Từ ngày 2 - 5.7, độ cao sóng trên các vùng biển có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng nhận định, ít khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trong tuần tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn