MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rác thải chiếm nửa con đường khiến người dân đi lại khó khăn. Ảnh: PV

Chưa áp dụng xử phạt, rác thải chưa phân loại ngập ngụa nhiều tuyến đường

THU HIỀN - PHẠM ĐÔNG LDO | 25/07/2022 16:12
Hà Nội - Tình trạng các loại rác thải chưa qua phân loại như bàn ghế giường, tủ, thạch cao, gỗ, nhựa, xác động vật… thường xuyên được tập kết vô tội vạ trên vỉa, góc chợ... dẫn đến tình trạng ùn ứ, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, trong đó, bổ sung thêm quy định về xử phạt cá nhân, hộ gia đình không phân loại rác thải sinh hoạt, có hiệu lực từ 25.8 tới.

Theo Nghị định, tổ chức các nhân có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2 tỉ đồng nếu vi phạm. 

Tuy nhiên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Hưng Thịnh cho biết, chưa áp dụng xử phạt hành vi không phân loại rác tại nguồn. 

Theo đó, ngày 25.8 là thời điểm Nghị định có hiệu lực chứ không thời điểm áp dụng chế tài xử phạt. Cũng giống như Luật Bảo vệ Môi trường 2020 có hiệu lực từ ngày 1.1.2022, nhưng một số chế định ghi trong Luật thực hiện có lộ trình.

Không còn xe chứa, rác thải được tập kết ngay tại vỉa hè.

Tại Hà Nội, theo ghi nhận ngày 25.7, hầu hết các loại rác thải khó phân hủy, không được phân loại như đồ nhựa, túi nilon, vật liệu xây dựng… vẫn được những người dân bỏ lẫn lộn với rác thải sinh hoạt tại các điểm tập kết, các thùng rác công cộng.

Thậm chí các vị trí "cấm đổ rác" cũng trở thành những bãi rác lộ thiên, bừa bãi. Chưa kể, nước rác thải rỉ ra từ bãi tập kết này đọng theo rãnh trên vỉa hè, dưới lòng đường, khiến người đi đường đều phải bịt mũi khi đi qua.

Việc rác thải tràn lan chất đống tại nhiều bãi tập trung khiến cho nước thải rỉ ra và lan sang các khu vực khác.

Dọc đường Nguyễn Xiển, rất nhiều khu vực bãi tập kết rác tràn lan trên và dưới lòng đường, người dân đi qua dù bịt khẩu trang vẫn đều cảm thấy khó chịu với mùi hôi thối bốc lên.

Do ngại việc vận chuyển đến các nơi tập kết, nhiều người còn để các đồ vật đã qua sử dụng là bàn, ghế, sofa đệm mút…ngay trên vỉa hè, trước cửa nhà dân mà không cần biết các loại rác thải này có được công ty vệ sinh môi trường vận chuyển, xử lý hay không.

Điểm tập kết rác trên con đường Nguyễn Xiển.
Dù được xử lý, thu gom hàng ngày nhưng các điểm tập kết rác này vẫn thường xuyên diễn ra tình trạng đủ loại rác thải chất thành đống.

Bãi rác tự phát bốc mùi hôi thối nồng nặc tại tổ dân phố số 12 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) nhiều năm qua đến nay vẫn chưa được giải quyết, khiến người dân xung quanh bãi rác tự phát này  bức xúc.

Mặc dù đã có biển cấm đổ rác nhưng tình trạng xả chất thải vẫn không giảm. Bãi rác dài hàng chục mét với đủ các loại, từ rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng,... chất thành đống lớn ngay cạnh khu dân cư sống.

Anh Nguyễn Kim Thuận, sống tại số nhà 35 cạnh bãi rác trên cho biết: “Tình trạng rác thải ùn ứ, chất đống thường xuyên tại đây, nhất là  từ khi mở tôn ra rác đổ về đây càng nhiều. Tôi sống ngay cạnh còn không dám mở cửa ra vì mùi hôi thối lúc nào cũng bốc đến tận nhà, lúc đầu còn bức xúc, khó chịu nhưng vẫn không được giải quyết.

Nhất là những ngày nắng nóng, khi có ai đó đốt rác là mùi rác lại bốc lên nồng nặc ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của những người dân sống xung quanh như chúng tôi, hơn nữa việc nhiều người thiếu ý thức vứt đủ loại rác chiếm nửa đường đi khiến việc di chuyển tại đây cũng rất khó khăn”.

Tại nhiều nơi ở Hà Nội, những loại đồ nhựa, túi nilon, thạch cao, giường tủ cùng với rác sinh hoạt… chất đống không được phân loại. Điều này đã gây khó khăn trong hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn