MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự báo miền Bắc có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn trong thời gian tới. Ảnh: Tô Thế

Có xuất hiện không khí lạnh mạnh gây rét đậm trong ba tháng tới không?

AN AN LDO | 17/01/2024 12:25

Cơ quan khí tượng nhận định dù không khí lạnh từ tháng 2 đến tháng 3 năm nay hoạt động yếu hơn trung bình nhưng vẫn cần đề phòng các đợt rét sâu.

Mới đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát hành bản tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa trên phạm vi toàn quốc (tức từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2024). Đặc biệt Tết Nguyên đán Giáp Thìn nằm trong giai đoạn tháng 2 dương lịch.

Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia xung quanh những nét thời tiết đáng lưu ý nhất trong giai đoạn trên.

Thưa ông, từ năm 2023 đến nay hiện tượng El Nino vẫn đang tác động đến thời tiết nước ta. Dự báo trong 6 tháng tới ENSO sẽ ở trong pha nào?

- Hiện nay, trạng thái khí quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino. Từ tháng 2 - 4 năm 2024, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất trên 90%. Sau đó, từ tháng 5 - 7 năm nay, dự báo ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia. Ảnh: Hoài Linh

Vậy với diễn biến ENSO như vậy, dự báo sẽ tác động đến thời tiết Việt Nam như thế nào; hoạt động của không khí lạnh và xu thế mùa bão ra sao thưa ông?

- Khả năng trong 5 tháng tới (từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2024), trên Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Khoảng tháng 7 năm 2024, bão/áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc nước ta.

Về hoạt động của không khí lạnh, dự báo sẽ yếu hơn so với trung bình nhiều năm nên khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trong tháng 2 - 3 năm 2024 ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tuy nhiên, cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh (đặc biệt trong tháng 2 năm 2024) gây rét đậm, rét hại trên diện rộng và nguy cơ xảy ra băng giá, mưa tuyết ở khu vực vùng núi cao Bắc Bộ. Ngoài ra, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ trong mùa Đông Xuân 2023-2024 có khả năng xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm.

Vậy dự báo xu thế nhiệt độ như thế nào thưa ông, mùa nắng nóng liệu có đến sớm?

- Về xu thế nhiệt độ, từ tháng 2 - 4 năm 2024, trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng 1,0 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 5 - 7 năm 2024, nền nhiệt cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng từ 0,5 - 1,5 độ C.

Hiện tượng nắng nóng tại khu vực Nam Bộ (tập trung ở miền Đông), khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ tháng 2 - 4 năm 2024 ít có khả năng xuất hiện mưa mưa trái mùa, do vậy tình trạng khô hạn còn tiếp diễn trong thời kỳ này.

Nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong nửa đầu tháng 5 năm 2024, sau đó giảm dần từ nửa cuối tháng 5. Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn