MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Không khí lạnh trong các tháng cuối đông thường gây mưa. Ảnh: Hà Phương.

Còn đợt không khí lạnh rất mạnh nào gây rét đậm rét hại hay không?

AN AN (THỰC HIỆN) LDO | 01/01/2024 15:23

Theo đại diện cơ quan khí tượng, miền Bắc vẫn đang trong giai đoạn chính đông. Vì vậy, không loại trừ khả năng xuất hiện không khí lạnh cường độ mạnh.

Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024 (từ ngày 30.12.2023 - 1.1.2024), thời tiết miền Bắc phổ biến khô ráo với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 27 độ C. Hình thái thời tiết này đã kéo dài gần một tuần lễ ở khu vực Bắc Bộ. Sau dịp nghỉ lễ, thời tiết có chuyển biến hay không là điều người dân quan tâm.

Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia về vấn đề này.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, khả năng vẫn còn những đợt rét đậm rét hại trong thời gian còn lại của mùa đông.

Thưa ông, sau dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024, thời tiết cả ba miền có chuyển biến hình thế hay không thưa ông?

- Sau dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024 sẽ có đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc. Khu vực Bắc Bộ sẽ quay lại trạng thái rét, khu vực Trung bộ cũng chịu ảnh hưởng nên có ngày có mưa. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ có xu hướng tăng.

Thực tế, thời tiết Bắc Bộ trong mùa đông năm nay phổ biến hình thế sáng sớm sương mù, ngày chuyển nắng hanh. Những đợt không khí lạnh sắp tới có khiến hiện tượng nắng hanh và chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn kết thúc hay không thưa ông?

- Trạng thái rét về đêm và sáng, ngày nắng hanh là đặc trưng của thời tiết miền Bắc trong giai đoạn đầu mùa đông. Đến tháng 1 vẫn có khả năng xảy ra hiện tượng này.

Khối không khí lạnh khô vẫn đang là hình thế chi phối thời tiết Bắc Bộ, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, sương mù xuất hiện nhiều về đêm và sáng.

This browser does not support the video element.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phân tích diễn biến thời tiết mùa đông.

Dự báo khả năng còn các đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm rét hại như đợt ngày 16.12.2023 vừa qua nữa hay không thưa ông?

- Ở Việt Nam, có 3 tháng chính đông là tháng 12, tháng 1 và tháng 2, mới đi 1/3 quãng đường chính đông. Trong tháng 1 tháng 2 thời tiết tiếp tục chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Nhiệt độ có xu hướng cao hơn 0,1 đến 1 độ C.

Mùa đông năm 2023-2024, không khí lạnh được nhận định hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung trong thời kỳ tháng 1 và 2 năm 2024.

Dự báo các đợt không khí lạnh nói chung là yếu, tuy nhiên vẫn không ngoại trừ khả năng có những đợt không khí lạnh cường độ mạnh gây ra hiện tượng cực đoan như sương muối, băng giá và có thể xảy ra mưa tuyết.

Điển hình năm 2016 cũng là mùa đông ấm và cũng là năm đang xảy ra hiện tượng El Nino. Tuy nhiên đã xảy ra một đợt không khí lạnh rất mạnh gây ra băng giá và mưa tuyết và nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, vùng núi xuống dưới 0 độ, một số nơi nhiệt độ thấp dưới mức lịch sử đã từng quan trắc được.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn