MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự báo không khí lạnh trong giai đoạn tháng 4 - 5 thường gây mưa. Ảnh: Hữu Chánh

Còn không khí lạnh tràn về, xua tan nắng nóng hay không?

AN AN LDO | 13/04/2024 11:12

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định, không khí lạnh trong giai đoạn giao mùa tiềm ẩn nguy cơ đi kèm dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Sau một đợt không khí lạnh khiến thời tiết mát mẻ, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng nhiệt nhanh. Hôm qua 12.4, khu Tây Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Mường Lay (Điện Biên) 37,2 độ C, Yên Châu (Sơn La) 39,6 độ C... Độ ẩm tương đối cao, phổ biến 50 - 55%.

Mùa nắng nóng đang vào chính vụ, vì vậy, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng. Tuy nhiên, ông Vũ Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, về mặt khí hậu thông thường, tháng 4, thậm chí sang tháng 5 vẫn có thể còn không khí lạnh. Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh trong thời kì kể trên thường yếu, không gây giảm nhiệt sâu và tần suất khá ít.

"Tuy nhiên, đợt không khí lạnh xảy ra trong giai đoạn giao mùa thường gây ra các thời tiết đặc biệt nguy hiểm như là dông, tố, lốc mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Thực tế, trong giai đoạn cuối tháng 3 vừa qua đã xảy ra nhiều trận dông, lốc và mưa đá tập trung chính ở các tỉnh phía Bắc" - ông Tuấn khuyến cáo.

Về xu thế thời tiết trong thời kỳ một tháng tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong khi không khí lạnh hoạt động yếu thì áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần, nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn