MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tình hình mưa lũ ở khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng là tương đối lớn và xuất hiện thường xuyên. Ảnh: Nguyễn Linh

Đà Nẵng chuẩn bị nguồn lực ứng phó các tình huống thiên tai

Mai Hương LDO | 17/07/2023 18:11

Sau các đợt thiên tai, TP Đà Nẵng tập trung sửa chữa, xây dựng và củng cố đê, kè, kênh mương, hồ chứa thủy lợi, sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực trọng yếu.

Theo báo cáo công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn TP Đà Nẵng, do đặc điểm địa hình, khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng có lượng mưa lớn so với cả nước, trung bình ở vùng đồng bằng từ 2.000 - 3.000mm, vùng trung du và miền núi từ 3.000 - 4.000mm, đặc biệt vùng núi Trà My (Quảng Nam) và Bà Nà là 2 trung tâm mưa lớn, lượng mưa bình quân năm trên 4.000mm.

Do vậy tình hình mưa lũ ở khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng là tương đối lớn và xuất hiện thường xuyên.

Trong thời gian qua, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, mức độ nguy hiểm ngày càng có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay đã gây khó khăn trong công tác dự báo, cảnh báo, theo dõi và giám sát các hiện tượng thiên tai nguy hiểm, xảy ra không theo quy luật, không dự báo định lượng chi tiết chính xác được về thời gian và địa điểm xảy ra.

Ngập cục bộ sau mưa lớn tại Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Linh

Tại buổi kiểm tra, làm việc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 vào ngày 17.7 tại TP Đà Nẵng, Trung tướng Doãn Thái Đức - Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn Bộ Quốc phòng, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho rằng, thời gian tới nguy cơ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn thành phố luôn hiện hữu.

Do đó Trung tướng Doãn Thái Đức đề nghị thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương; nắm chắc địa bàn, chuẩn bị tốt nguồn lực cả về con người và trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng ứng phó các tình huống thiên tai có thể xảy ra.

Buổi kiểm tra, làm việc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Ảnh: Mai Hương

Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu địa hình tại địa phương để có phương án, giải pháp, đề xuất hợp lý. Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình, Đề án của Trung ương và thành phố trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh kiến nghị Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các Bộ, ngành hỗ trợ các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn cho các ngành, địa phương, đặc biệt là công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy trên sông biển, ngập lụt đô thị và ngập lũ nông thôn khi có ngập sâu, dòng chảy xiết.

Đồng thời, hỗ trợ nghiên cứu giải pháp phòng, chống sạt lở tổng thể bờ biển Đà Nẵng và các khu vực lân cận; hỗ trợ xây dựng hành lang thoát lũ các tuyến sông trên địa bàn thành phố.

Trong đó xác định không gian thoát lũ bao gồm khu vực lòng sông, bãi sông cho các sông: Yên, Túy Loan, Cầu Đỏ - Cẩm Lệ, Vĩnh Điện, Cổ Cò và Cu Đê; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, đảm bảo được cập nhật thường xuyên để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn