MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, gây quỹ an sinh xã hội. Ảnh: Nguyễn Linh

Đà Nẵng phấn đấu có 90% khu dân cư phân loại rác thải tại nguồn

Nguyễn Linh LDO | 30/06/2023 16:03

Từ đầu năm 2023, TP Đà Nẵng đặt mục tiêu có hơn 90% tổ dân phố triển khai phân loại rác, 90% số hộ gia đình phân loại rác hiệu quả tại địa bàn khu dân cư.

Chị Lê Thị Minh Tâm, người dân phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) vui mừng kể, từ ngày biết đến mô hình phân loại rác thải tại nguồn, người dân phường Hòa Thọ Tây ai cũng đều nghiêm túc thực hiện.

Ngay tại mỗi hộ gia đình, các hộ dân như chị Nguyễn Thị Minh Tâm đều dành một ít thời gian trong ngày để phân loại rác thải sinh hoạt.

Với những thức ăn thừa, phế phẩm như rau xanh, chị cho vào một giỏ rác, còn túi ni lông, vỏ chai nhựa, lon bia, nước ngọt, chị cho vào một túi riêng.

Chị Tâm cho biết, các hộ dân ở dọc tuyến đường Nguyễn Như Đãi (phường Hòa Thọ Tây) đều có hai giỏ đựng rác như vậy, rác thải nhựa cuối tuần được chị em phụ nữ chi hội số 7 của phường Hòa Thọ Tây đẩy xe đến thu gom tận nhà.

Từ việc phân loại rác thải tại nguồn, ngày 7.6 vừa qua phường Hòa Thọ Tây đã quyên góp được hơn 10 triệu đồng để giúp đỡ các em nhỏ, gia đình gặp khó khăn tại địa phương.

Bà Võ Thị Thùy Dương, Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Thọ Tây cho biết: “Sau hơn một năm triển khai phân loại rác thải tại nguồn, đến nay, có 14/14 chi hội thực hiện phân loại gắn với hoạt động của các câu lạc bộ “Sống xanh”.

Hội LHPN phường cũng đã hỗ trợ 3 xe đẩy thu gom rác và 22 lồng thu gom rác thải nhựa đặt cố định ở các tuyến đường văn minh trên địa bàn. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, số tiền bán rác thải nhựa gây quỹ được gần 20 triệu đồng.”

Ngoài phân loại rác thải tại nguồn, các hộ dân tại phường Hòa Thọ Tây đã sử dụng các loại rác thải hữu cơ, có thể tái chế để làm phân bón.

Dùng phân bón từ rác thải hữu cơ để trồng cây. Ảnh: Nguyễn Linh

Khu vườn nhà của chị Lê Thị Phương Thảo (Tổ dân phố số 3, phường Hòa Thọ Tây) xanh mướt rau, quả, cây cối làm mọi người cảm thấy dễ chịu với cuộc sống ở một đô thị.

Để có được khu vườn như thế, chị Lê Thị Phương Thảo đã tận dụng các loại phế phẩm từ thức ăn thừa và rau xanh để ủ làm phân bón hữu cơ sau khi được chị hội phụ nữ vận động, hướng dẫn.

Bà Trần Thị Quế Phương, Chủ tịch Hội LHPN phường Khuê Trung chia sẻ, chị em phụ nữ đã vận động người dân ra quân dọn dẹp vệ sinh ít nhất mỗi tháng 2 lần. Để tăng thêm mỹ quan, mọi người đã cùng nhau trồng thêm những loại hoa dễ chăm sóc như mười giờ, chiều tím…

Theo Hội LHPN quận Cẩm Lệ, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn địa bàn quận Cẩm Lệ có 107/119 chi hội phụ nữ thực hiện phân loại rác thải tại nguồn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn