MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại biểu Phan Thái Bình (Đoàn Quảng Nam). Ảnh: Quốc hội

Đại biểu QH đề xuất phương án để người dân không phá rừng làm nương rẫy

Hà Chung Vương LDO | 03/11/2020 11:26

Đại biểu Phan Thái Bình (Đoàn Quảng Nam) đề xuất cấp gạo ăn cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi để bà con không cần phá rừng làm nương rẫy, trồng lúa.

Phát biểu tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tại Quốc hội sáng 3.11, đại biểu Phan Thái Bình (Đoàn Quảng Nam) gửi lời cảm ơn tới các cấp lãnh đạo, nhân dân cả nước trong thời gian qua đã rất quan tâm, chia sẻ kịp thời với miền Trung nói chung cũng như Quảng Nam nói riêng để khắc phục, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đại biểu đề xuất giải pháp ứng phó trước vấn đề thiên tai. Trước hết, đó là có cơ chế xuất cấp gạo ăn cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi để khuyến khích nhân dân giữ rẫy làm rừng, không phải phá rừng làm nương rẫy, trồng lúa.

Theo ông Bình, cần quan tâm, khuyến cáo, khuyến khích người dân vùng làm nhà sàn ở vùng sạt lở, làm nhà chống lụt ở vùng trũng thấp, hầm trú bão ở vùng sát biển.

"Tổng rà soát lại toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn cả nước, đặc biệt là vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ. Khi di dời nhân dân để tránh trú bão thường vào trụ sở cơ quan nhà nước, chủ yếu là các trường học.

Cần có thiết kế, nghiên cứu, đề xuất xây dựng kiên cố, cần có mái che, đổ bêtông kiên cố, vừa giúp đảm bảo sử dụng lâu dài, an toàn cho học sinh và giáo viên, đồng thời đây là nơi hữu hiệu nhất trong phòng chống trú bão, nhân dân rất yên tâm" - ông Bình nói.

Ông Bình cũng đề nghị rà soát hệ thống hồ đập thuỷ điện vừa và nhỏ trên phạm vi cả nước để xem tác động thế nào đến môi trường, đánh giá về khả năng tác động khi có lũ lụt, mưa bão.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn