MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rác tràn ngập tại bãi tập kết của huyện Đức Thọ. Ảnh: Lê Văn Vỵ

Dân không nuốt nổi cơm vì ruồi từ bãi rác “tấn công”

LÊ VĂN VỴ LDO | 16/03/2018 10:25
Bãi tập kết rác Phượng Thành của huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tại vùng trũng giáp ranh giữa ba xã: Tùng Ảnh, Đức Long, Đức Hòa quá tải, thiếu công nghệ xử lý nên gây ô nhiễm môi trường trầm trọng khiến cho hàng chục hộ dân quanh vùng “sống dở, chết dở”.
Dọc hai bên đường 28 đến chùa Am (Đức Hòa), rác ngổn ngang bốc lên mùi xú khí nồng nặc.
Bãi tập kết rác là thung lũng giáp ranh giữa ba xã: Tùng Ảnh, Đức Hòa, Đức Long đã quá tải và thiếu công nghệ xử lý nên trở thành nỗi kinh hoàng của cư dân sống xung quanh.
Bà Nguyễn Thị Bình (88 tuổi, ở thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh) rơm rớm nước mắt: “Ngày xưa đói khổ, cơm không có ăn, bây giờ cơm gạo không thiếu, nhưng bưng bát cơm lên chưa kịp ăn ruồi đã bay đến tấn công. Bát cơm trở thành bát ruồi, không dám ăn nữa”.      Nhiều gia đình ở thôn Đông Xá (Đức Hòa), Thạch Thành (Tùng Ảnh) đã phải buông màn dọn ăn trên giường để tránh ruồi, nhặng tấn công.      Nhân dân tìm mọi cách diệt ruồi muỗi. Ông Lê Xuân Lợi nói: “Hai vợ chồng tôi suốt ngày thay nhau đập ruồi, nhưng không xuể”.
Ông Nguyễn Quốc Ái: Tôi dùng băng dính, nhưng ruồi quá nhiều nên băng dính đâu cho đủ.   Bà Lê Thị Lục (thôn Đông Xá): Tôi dùng thuốc trừ ruồi, nhặng, nhưng ngày nào cũng diệt mà càng diệt chúng càng đông đúc nên cũng nản.  Dân than: Chúng tôi quanh năm đối mặt với ô nhiễm. Ăn không ngon, ngủ không yên. Mùa mưa mùi tanh tưởi, ngột ngạt, rác trôi nổi, ngập ngụa, mùa hè, hôi thối, ngày cũng như đêm.      Rác chưa được xử lý, ngầm nước mưa chảy xuống rãnh qua vùng dân cư Đức Hòa, xuống sông La gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.  “Dân đã phản ánh lên UBND xã, huyện, nhưng không ai quan tâm xử lý, đến nước phải bỏ nhà mà đi như hộ anh Dương Đức Hương ở đây”- anh Lê Trọng An, thôn Đông Xá chỉ tay ngôi nhà bỏ hoang nói. Ông Lê Chiến Thắng- Chủ tịch UBND xã Đức Hòa cho biết: “Tình hình ô nhiễm chúng tôi biết rất rõ, nhưng chưa biết xử lý ra sao”. Được biết, vừa qua, xã Đức Hòa hoàn thành 20/20 tiêu chí về đích nông thôn mới. “Vấn đề ô nhiễm môi trường không phải do chúng tôi gây ra mà do bãi rác của huyện…”, bà Trần Thị Quế - trưởng thôn Đông Xá - cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn