MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nạn khai thác khoáng sản trái phép diễn ra công khai, cơ quan quản lý nói gì? Ảnh: PV

Điện Biên: Trước nạn khai thác khoáng sản trái phép, chính quyền nói gì?

NHÓM PV LDO | 07/08/2022 19:54

Điện Biên - Nạn khai thác khoáng sản trái phép đang diễn ra công khai khiến dư luận vô cùng bức xúc. Vậy chính quyền địa phương nói gì?

Khai thác khoáng sản trái phép, bất chấp dư luận

Trong mấy ngày vừa qua, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, nhiều điểm khai thác khoáng sản trái phép đang diễn ra một cách công khai tại một số xã trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Nhiều địa điểm chỉ cách trung tâm TP.Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên chưa đầy 10km.

Tại khu vực giáp gianh giữa xã Thanh Chăn và xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ, đã có hàng chục chuyến xe tải chở đất, cát ra khỏi khu vực khai thác.

Máy xúc liên tục múc những gàu đất lớn từ ruộng và khu vực bãi đất màu ven sông Nậm Rốm lên các xe tải nối đuôi nhau xếp hàng chờ đến lượt.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là hoạt động khai thác tự phát, diễn ra từ nhiều tháng qua, khiến người dân trong khu vực vô cùng bức xúc. Mỗi ngày, có hàng trăm xe đất được chở đi khiến những bãi màu vốn là đất nông nghiệp trở thành những ao hồ rộng hàng nghìn mét vuông.

This browser does not support the video element.

Nhức nhối nạn khai thác khoáng sản trái phép ở Điện Biên.

Khi phóng viên tác nghiệp, các hoạt động khai thác vẫn diễn ra bình thường, những người có mặt tại đây ngang nhiên tham gia vào các hoạt động trái pháp luật mà không hề e ngại. Tuy nhiên khi nhóm phóng viên rời khỏi hiện trường thì bị một chiếc xe tải chặn lại, lái xe yêu cầu phóng viên hạ kính xuống và tra hỏi...

"Các anh ở đâu đến đây? Bọn em làm việc hết trên tỉnh và huyện rồi, sao các anh còn xuống quay phim làm gì? Các anh là người bên nào?" - người lái đưa ra hàng loạt câu hỏi.

Sau đó, người đàn ông này gọi điện báo cho một người tên là Hùng – chủ đơn vị khai thác - và yêu cầu phóng viên cung cấp số điện thoại. Khoảng 15 phút sau, nhóm phóng viên mới thoát ra khỏi hiện trường.

Cách đó không xa, tại khu vực thuộc Đội 1, bản Noong Vai, xã Thanh Yên, một điểm khai thác cát với quy mô lớn cũng đang hoạt động nhộn nhịp. Theo tìm hiểu nhóm phóng viên, đây là mỏ cát của Công ty cổ phần Thịnh Vượng.

Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết diện tích khu vực công ty này được cấp phép đã được khai thác hết từ hơn 1 năm trước. Hiện tại, khu vực khai thác là bãi đất màu và ruộng mà công ty này mua lại của một số hộ dân.

Khu vực khai thác của Công ty cổ phần Thịnh Vượng.

Chính quyền và cơ quan quản lý nói gì?

Hằng ngày, có hàng trăm chuyến xe chở cát lặc lè liên tục chạy qua con ngõ nhỏ thuộc bản Noong Vai, xã Thanh Yên khiến đường sá xuống cấp nghiêm trọng, hàng chục hộ dân ở đây vô cùng bức xúc nhưng không thể làm gì.

Tại đầu ngõ, chiếc biển cấm xe trọng tải trên 5 tấn mới được thay thế bằng biển cấm xe trọng tải trên 10 tấn mà biển cũ không không cần nhổ đi... Vậy ai là người cắm chiếc biển mới này để xe tải hạng nặng ngang nhiên hoạt động?

Được biết cuối năm 2021, Công ty cổ phần Thịnh Vượng đã bị xử phạt 400 triệu đồng vì khai thác khoáng sản ngoài khu vực được cấp phép. Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu đơn vị này di chuyển toàn bộ thiết bị, máy móc ra khỏi khu vực. Thế nhưng chỉ một thời gian sau, hoạt động khai thác lại diễn ra như cũ và kéo dài đến nay.

Chiếc biển cấm xe trọng tải trên 10 tấn được cắm song song với biển cấm xe trọng tải trên 5 tấn.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đặng Văn Tuấn - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Biên cho biết, qua thông tin trao đổi với phóng viên về nạn khai thác tài nguyên trái phép tại xã Thanh Chăn, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu xã báo cáo. Tuy nhiên đến thời điểm phóng viên ghi nhận thì xã vẫn chưa nắm được.

"Tại khu vực khai thác của Công ty cổ phần Thịnh Vượng thuộc bản Noong Vai, xã Thanh Yên, đầu tháng 4.2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra và lập biên bản ghi nhận hiện trạng. Sau đó giao cho địa chính xã xác minh vị trí đơn vị này khai thác có đúng vị trí cấp phép hay không rồi báo cáo cho phòng. Tuy nhiên đến nay, xã vẫn chưa có báo cáo!" - ông Tuấn nói.

Làm việc với phóng viên Báo Lao Động về vấn đề này, ông Bùi Hải Bình - Chủ tịch UBND huyện Điện Biên xác nhận thông tin ban đầu như Báo Lao Động phản ánh về hiện tượng khai thác tài nguyên trái phép là đúng.

"Hiện UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với UBND các xã xác minh cụ thể. Vấn đề sai phạm của tổ chức và cá nhân liên quan sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật" - ông Bình nói!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn