MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự báo Hà Nội có mưa rào và dông từ chiều và đêm mai 24.5. Ảnh: Tô Thế

Dự báo Bắc Bộ và Nam Bộ sắp mưa dông, có nơi mưa rất to

AN AN LDO | 23/05/2024 18:44

Cơ quan khí tượng cho biết, thời điểm chiều tối và đêm mai, cả ba miền khả năng có mưa rào và dông; cục bộ có nơi mưa rất to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực từ Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 23.5 có nơi trên 70mm như: Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 85mm, Dương Hòa (Thừa Thiên Huế) 77,6mm, Tam Trà (Quảng Nam) 90,6mm, Bình Đông (Quảng Ngãi) 130,6mm, Ninh Thạnh Lợi (Bạc Liêu) 100,6mm, Núi Sập (An Giang) 70,2mm, Tân Tiến (Cà Mau) 79,8mm…

Khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều tối 23.5 đến ngày 24.5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 - 30mm, có nơi trên 70mm. Mưa tập trung vào chiều và đêm.

Khu vực Bắc Bộ chiều và đêm 24.5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 - 30mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Về thời tiết biển, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), phía nam của Nam Biển Đông và vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông.

Dự báo đêm 23.5 và ngày 24.5, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía nam của khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7, đề phòng độ cao sóng có thể tăng lên trên 2.0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn