MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 - 18 độ C.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh nhất từ đầu năm đến nay

AN AN LDO | 08/11/2021 10:19

Sáng nay (8.11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, bắc Trung Bộ và một số nơi ở trung Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo chiều và đêm nay (8.11), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung Trung Bộ.

Chiều và đêm nay, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Từ nay (8.11) đến ngày 11.11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Từ khoảng đêm 12.11 nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, trời lạnh với nhiệt độ độ thấp nhất 19 - 22 độ C.

Khu vực Hà Nội chiều và đêm nay (8.11) không mưa. Từ ngày mai (9.11) trời hửng nắng. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 18 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do tác động của không khí lạnh mạnh nên đợt này các tỉnh Bắc Bộ cũng như các tỉnh bắc Trung Bộ xảy ra rét diện rộng với nhiệt độ trung bình ngày thấp dưới 20 độ C.

"Đợt rét sắp tới sẽ là đợt rét diện rộng và rét sâu nhất từ đầu năm tới giờ. Tuy nhiên đây sẽ là một đợt rét khô, với kiểu thời tiết trời nắng ban ngày và rét sâu về đêm" - ông Hưởng cho hay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng biển cao 2,0 - 3,0m. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0 - 5,0m.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn