MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khả năng trong một tháng tới vẫn còn những ngày nhiệt độ giảm sâu ở Bắc Bộ. Ảnh: Minh Hà

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong một tháng tới từ nay đến 10.2

AN AN LDO | 14/01/2023 16:46
Cơ quan khí tượng cảnh báo trong một tháng tới vẫn còn nhiều ngày rét đậm rét hại do không khí lạnh mạnh. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết đặc biệt trong vòng một tháng tới (tức từ nay đến ngày 10.2.2023). 

Theo đó, về xu thế nhiệt độ trung bình thời kỳ từ ngày 11.1 - 10.2.2023 nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi nhiệt độ thấp hơn từ 0,5 - 1 độ C. 

Về xu thế lượng mưa, tổng lượng mưa tại các khu vực hầu khắp cả nước không biến động nhiều so với cùng kì.

Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 10 - 25mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; các khu vực còn lại cao hơn khoảng 15 - 30mm.

Khu vực Nam Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ tổng lượng mưa cao hơn từ 20 - 50mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Về những hình thái thời tiết nguy hiểm, cơ quan khí tượng cảnh báo không khí lạnh vẫn hoạt động khá mạnh trong thời kì tới.

Miền Bắc và miền Trung từ chiều tối ngày 15.1 liên tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sau đó liên tục chịu được bổ sung trong những ngày tiếp theo. Do đó, khả năng trong vòng một tháng tới (từ nay đến 10.2.2023) sẽ xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại diện rộng ở các tỉnh miền Bắc. Cơ quan khí tượng lưu ý cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết tại khu vực vùng núi phía bắc Bắc Bộ. Ngoài ra, rãnh áp thấp xích đạo vẫn có khả năng gây mưa trái mùa tại các tỉnh phía nam.

Trước đó, từ ngày 11.12.2022 - 10.1.2023 đã xảy ra 5 đợt không khí lạnh. Trong đó, 1 đợt rét đậm, rét hại diện rộng xảy ra vào ngày 29 - 30.12.2022 tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ trung bình ngày phổ biến từ 11 - 14 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, có nơi thấp hơn.

Về bão và áp thấp nhiệt đới, trong thời kỳ 1 tháng trước trên khu vực Biển Đông không xuất hiện bão hay áp thấp nhiệt đới. Mùa bão năm 2022 đến muộn và kết thúc khá sớm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn