MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự báo Hà Nội nhiều mây có mưa rải tác từ nay đến hết tháng 2. Ảnh: Tô Thế

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong tuần tới

AN AN LDO | 24/02/2024 14:56

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 26.2 không khí lạnh có xu hướng suy yếu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra nhận định khí tượng và hải văn trong giai đoạn cuối tuần này và tuần tới (từ nay đến ngày 1.3).

Theo đó, không khí lạnh tiếp tục tác động đến Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ từ ngày 24 - 25.2. Từ ngày 26.2, không khí lạnh có xu hướng suy yếu.

Khu vực Hà Nội

Ngày 24 - 25.2: Có mưa và mưa nhỏ, trời rét.

Từ ngày 26.2 - 1.3: Có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; đêm và sáng trời rét, khoảng từ ngày 1.3 trời rét.

Khu vực Bắc Bộ

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng Điện Biên, Lai Châu và phía Tây Sơn La có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Ngày 24 - 25.2 có mưa và mưa nhỏ, trời rét. Từ ngày 26.2 - 1.3 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; đêm và sáng trời rét. Khoảng từ ngày 1.3 trời rét.

Cơ quan khí tượng cho biết mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng - Thái Bình có xu thế biến đổi chậm, mực nước khu vực hạ lưu chịu ảnh hưởng của thủy triều.

Khu vực Trung Bộ

Từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Có mưa vài nơi, riêng phía bắc từ ngày 24 - 27.2 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.

Cơ quan khí tượng cho biết mực nước các sông ở Trung Bộ biến đổi chậm

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ ngày 24.2 - 1.3: ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, đêm không mưa.

Cơ quan khí tượng cho biết mực nước các sông ở Tây Nguyên biến đổi chậm; các sông Nam Bộ biến đổi theo thủy triều.

Nhận định tình hình hải văn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết từ ngày 24.2 đến ngày 28.2, độ cao sóng lan dần xuống các vùng biển phía nam và phổ biến trong khoảng 2,0 - 3,0m, riêng Bắc Biển Đông sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động.

Từ ngày 29.2, độ cao sóng có xu hướng giảm nhanh trên các khu vực. Đến chiều tối và đêm ngày 1.3 độ cao sóng có xu hướng tăng trở lại trên khu vực vịnh Bắc Bộ (1,5 - 2,5m) và Bắc Biển Đông sóng biển 2,0 - 3,5m, biển động.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, ít khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn