MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự báo miền Bắc sẽ có mưa rào và dông trong thời điểm giao mùa. Ảnh: Hữu Chánh

Dự báo diễn biến mưa dông và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN LDO | 25/04/2024 15:08

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong thời kì giao mùa, hiện tượng mưa thường xuất hiện vào thời điểm chiều tối và đêm; nguy cơ đi kèm dông lốc sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo diễn biến không khí lạnh và xu thế thời tiết đặc biệt trong vòng một tháng tới (từ nay đến ngày 20.5.2024).

Về xu thế nhiệt độ, nền nhiệt trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C; riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có nơi cao hơn từ 2 - 3 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Một tháng trước đó, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ cũng phổ biến cao hơn từ 2 - 3 độ C, có nơi cao hơn từ 3 - 4 độ C; các khu vực còn lại phổ biến cao hơn từ 1 - 2 độ C so với trung bình nhiều năm.

Trong thời kỳ từ nay đến ngày 20.5, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trước đó thời kỳ từ ngày 21.3-20.4.2024, đã xuất hiện 2 đợt nắng nóng diện rộng. Trong các đợt nắng nóng này, một số trạm khí tượng đã ghi nhận được nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử và thiết lập giá trị nhiệt độ cao nhất trong chuỗi số liệu quan trắc được như: Đắk Nông, Cát Tiên (Lâm Đồng), Thủ Dầu Một (Bình Dương), Vĩnh Long (Vĩnh Long).

Về tình hình khô hạn trong một tháng tới, cơ quan khí tượng nhận định khô hạn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn tiếp diễn; khu vực Trung Bộ khô hạn có khả năng xuất hiện và kéo dài.

Về xu thế lượng mưa, tổng lượng mưa tại các khu vực trên cả nước phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong đó Bắc Bộ thấp hơn từ 10 - 30% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ, riêng vùng núi phía Đông Bắc Bộ có nơi ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; khu vực Trung Bộ thấp hơn từ 20 - 40% trung bình nhiều năm; Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến thấp hơn từ 10 - 30% trung bình nhiều năm.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo thời kỳ từ nay đến ngày 20.5 là thời kỳ giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn