MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nam Bộ có mưa trong những ngày tới. Ảnh: Nguyên Chân

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 10 ngày tới tại Nam Bộ

HẠ MÂY LDO | 05/09/2023 16:57

Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết Nam Bộ trong những ngày tới vẫn chủ đạo là mưa dông, mưa chủ yếu xuất hiện vào thời điểm về chiều và tối.

Trong 24h tới, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ duy trì. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa. Lượng mưa 5-15mm/24h, có nơi trên 20mm/24h.

Từ 48h đến 10 ngày, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ nâng trục lên phía bắc, qua Bắc Bộ. Khoảng ngày 10-11.9, rãnh áp thấp có khả năng bị nén dần về phía Nam, trục qua khu vực các tỉnh Trung Bộ.

Đồng thời ngày 9.9, có khả năng tồn tại vùng hội tụ gió trên khu vực Nam Bộ. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh.

Do đó, mưa dông vẫn duy trì ở khu vực Nam Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước.

Mực nước tại hầu hết các trạm khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai hiện vẫn duy trì ở mức cao. Đến 13h00 ngày 5.9, mực nước thực đo tại trạm Tà Lài ở mức 112,59m, cao hơn báo động II (112,50m) là 0,09m; tại trạm Phú Hiệp ở mức 105,41m, thấp hơn báo động II (105,50m) là 0,09m.

Trong 24h tới, mực nước tại trạm Tà Lài (sông Đồng Nai) có khả năng xuống chậm và ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn báo động II (112,50m) khoảng 0,05- 0,10m.

Mực nước tại trạm Phú Hiệp trên (sông La Ngà) có khả năng lên chậm, ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động II (105,50m) khoảng 0,05m.

Để đảm bảo dung tích phòng lũ, kết hợp mực nước hạ du sông ở trạm thủy văn Biên Hòa xuống nhanh trong các ngày tới. Công ty Thủy điện Trị An cũng tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa lúc 14h ngày 5.9 với lưu lượng nước xả qua tràn là 660 m3/s. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 1.460 đến 1.510 m3/s.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn