MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu vực Bắc Bộ có mưa chủ yếu từ đêm 30.4 đến ngày 1.5. Ảnh minh họa: LĐO.

Dự báo diễn biến thời tiết nguy hiểm do vùng áp thấp và gió mùa đông bắc

AN AN LDO | 29/04/2022 12:16

Cơ quan khí tượng cảnh báo rãnh áp thấp nối với một vùng áp thấp trên khu vực nam Biển Đông gây thời tiết nguy hiểm trên biển và trên đất liền. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện nay (29.4), một bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam.

Ở phía nam, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 8,0 - 11,0 độ vĩ bắc nối với một vùng áp thấp trên khu vực nam Biển Đông.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23,0 - 26,0 độ vĩ bắc dịch dần xuống phía nam nên từ chiều tối mai (30.4) đến ngày 1.5, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 70mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt.

Từ gần sáng ngày 1.5 đến ngày 2.5 khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70 - 150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở phía nam có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực nam Biển Đông nên từ ngày hôm nay (29.4) đến ngày 3.5,  khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 70 - 120mm/đợt, có nơi trên 120mm/đợt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Về thời tiết biển, hồi 7h sáng nay (29.4), vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 8,0 - 9,0 độ vĩ bắc; 108,0 - 109,0 độ kinh đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu về phía tây.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp phân tích trên nên từ nay (29.4) đến ngày 30.4, vùng biển từ Phú Yên đến Cà Mau, vùng biển phía tây khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8; sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn