MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh mới nhất về đường đi của bão Doksuri cập nhật lúc 13 giờ ngày 27.7. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia

Dự báo khả năng ảnh hưởng của bão số 2 đến đất liền nước ta

MINH HÀ LDO | 27/07/2023 14:49

Theo chuyên gia khí tượng, nhiều khả năng bão số 2 đi vào khu vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và không ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 27.7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, cách Sán Đầu (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16.

Đến 13 giờ ngày 28.7, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,8 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13.

Dự báo 13 giờ ngày 29.7, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được 20km và suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 29,1 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6.

Hình ảnh mới nhất về đường đi của bão Doksuri cập nhật lúc 13 giờ ngày 27.7. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, bão số 2 nhiều khả năng đi vào khu vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và không ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam.

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của bão số 2, trong ngày và đêm 27.7, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày 28.7, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió tây nam cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao 5,0-8,0m. Ngày và đêm 28.7 vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,5m.

Cơ quan khí tượng lưu ý, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn