MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự báo Hà Nội tiếp tục tăng nhiệt trong ngày mai 17.6. Ảnh: Tô Thế

Dự báo miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt kéo dài, chấm dứt mưa dông

AN AN LDO | 16/06/2024 16:19

Cơ quan khí tượng nhận định miền Bắc và miền Trung sắp đối mặt với một đợt nắng nóng gay gắt diện rộng. Mưa dông chỉ còn xuất hiện cục bộ ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hôm nay (16.6), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 16.6 có nơi trên 70mm như: Na Hang (Tuyên Quang) 92,4mm, Xuân Lạc (Bắc Kạn) 71,8mm,…

Đêm 16.6 và sáng ngày 17.6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15 - 30mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Trong khi đó, hôm nay khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Hồi Xuân (Thanh Hóa) 38,1 độ C, Vinh (Nghệ An) 39 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40 độ C,… Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Lạc Sơn (Hòa Bình) 37,5 độ C, Láng (Hà Nội) 37,6 độ C, Ninh Bình 38,8 độ C…

Ngày 17.6 và ngày 18.6, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 55%.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và từ Bình Định đến Bình Thuận có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn