MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong vòng một tháng tới khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nhiều ngày rét ẩm. Ảnh: LĐO.

Dự báo mới nhất diễn biến thời tiết đáng chú ý trong một tháng tới

AN AN LDO | 11/02/2022 15:18
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết đặc biệt trong vòng một tháng tới (từ ngày 11.2 - 10.3). Theo đó, không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh và miền Bắc có nhiều ngày rét ẩm trong thời kỳ này. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, MJO trong 10 ngày đầu của thời kỳ dự báo có xu hướng di chuyển sang phía đông về phía nam của khu vực nam Biển Đông và có khả năng góp phần gây mưa trái mùa cho khu vực phía nam.

MJO là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới, ảnh hưởng đến nhiều yếu tố thời tiết như lượng mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, nhiệt độ mặt nước biển.

Các nghiên cứu cho thấy, dao động không chỉ hoạt động và ảnh hưởng đối với riêng khu vực nhiệt đới mà còn cả ở khu vực ngoại nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng cho biết thêm không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong tháng 2.2022, có khả năng gây ra những đợt rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ trong khoảng 10 ngày cuối tháng 2.

Cụ thể, thời tiết từ ngày 11 - 20.2, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của nhiều đợt không khí lạnh kết hợp với rãnh gió tây. Ngày 12.2, khu vực miền Bắc có mưa rào và dông, nền nhiệt có xu hướng giảm từ ngày 13.2, trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Sau đó, không khí lạnh chủ yếu lệch đông nên trời nhiều mây, có sương mù lẫn mưa nhỏ vào sáng sớm ở phía đông Bắc Bộ, riêng chiều và đêm 16 - 17.2 do ảnh hưởng của hội tụ trên cao nên phía đông có mưa rải rác.

Khoảng ngày 19 - 20.2, khu vực miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ mạnh kết hợp với hoạt động dòng xiết trên mực 5.000m nên khu vực này có khả năng xảy ra rét đậm từ khoảng ngày 20.2.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên có mưa rải rác tại khu vực bắc và trung Trung Bộ trong ngày 13 - 14.2, sau mưa giảm chủ yếu tập trung tại khu vực trung Trung Bộ, riêng ngày 15 - 16.2, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khoảng ngày 19 - 20.2, do tác động của không khí lạnh khu vực bắc và trung Trung Bộ mưa có xu hướng tăng trở lại. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào ban ngày trời có nắng, miền đông Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối có khả năng xảy ra mưa dông trái mùa cục bộ, riêng ngày 14.2 khu vực Nam Bộ có mưa rải rác.

Khu vực tây Bắc Bộ, tổng lượng mưa dự báo từ 50 - 100mm, khu vực đông Bắc Bộ 30 - 70mm, riêng vùng núi 70 - 120mm. Khu vực Trung Bộ phổ biến từ 30 - 80mm, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ 100 - 150mm. Tổng lượng mưa Tây Nguyên 15 - 30mm, Nam Bộ 20 - 40mm.

Thời kỳ 8 ngày cuối tháng (từ ngày 21 - 28.2.2022) nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 - 1,5 độ C, các nơi khác cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa trên hầu khắp cả nước phổ biến dưới 10mm, riêng khu vực trung Trung Bộ 10 - 20mm, có nơi cao hơn. 

Sang đến tháng 3 năm 2022, không khí lạnh sẽ suy giảm dần về cường độ. Tuy nhiên do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông, nên ở khu vực phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trong thời kỳ dự báo có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn