MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mưa dông có thể kéo dài đến ngày 30.4. Ảnh minh hoạ: Minh Quân

Dự báo mưa dông tại Nam Bộ trong tuần

Hạ Mây LDO | 26/04/2021 11:21

Tuần này, nhiều nơi ở Nam Bộ tiếp tục đón các trận mưa dông xuất hiện vào chiều và tối, tập trung trong ngày 26-30.4.

Thông tin từ Đài Dự báo khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, hôm nay (ngày 26.4), áp cao lạnh lục địa có khả năng tăng cường xuống phía nam, sau có cường độ suy yếu và di chuyển ra phía đông.

TPHCM và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục duy trì thời tiết oi nóng, đi kèm những cơn mưa dông xuất hiện cục bộ trong ngày đầu tuần. Nhiệt độ trong ngày dao động 31-33 độ C, nắng nóng giảm nhiệt.

Ngày 28.4, mưa lớn khả năng xảy ra trên diện rộng tại Nam Bộ. Mưa xuất hiện chủ yếu về chiều tối và đêm nhưng với vũ lượng lớn kèm theo nguy cơ xảy ra dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Đợt mưa này có thể kéo dài đến ngày 30.4.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên theo triều trong tuần này. Xâm nhập mặn tại ĐBSCL có xu hướng tăng dần và khả năng đạt mức cao nhất vào những ngày cuối tháng 4.

Trên vùng biển Nam Bộ 48-72 giờ tới, gió chuyển sang hướng đông đến đông bắc và tăng dần. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh.

Về chất lượng không khí, hôm nay, ứng dụng AirVisual tính toán chỉ số AQI trung bình tại TPHCM là 41 đơn vị - ngưỡng trong lành. Toàn TP không có điểm nào ở ngưỡng xấu.

Điểm quan trắc có chỉ số AQI cao nhất thành phố tiếp tục là ấp Xuân Thới Đông 2 (huyện Hóc Môn) với 63 đơn vị - ngưỡng trung bình. Tiếp đến là Thảo Điền (Quận 2) với 55 đơn vị - ngưỡng trung bình. Các điểm quan trắc còn lại đều ở ngưỡng trong lành.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn